Việt Nam sẵn sàng cất cánh trong năm Bính Ngọ 2026

06/02/2026 - 07:02

PNO - Bước vào năm 2026, Việt Nam không chỉ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn tiếp tục phát huy hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.

Du khách quốc tế trải nghiệm tour tết miền Tây tại Đồng Tháp, ngày 5/2/2026 - Ảnh: Quốc Thái
Du khách quốc tế trải nghiệm tour tết miền Tây tại Đồng Tháp, ngày 5/2/2026 - Ảnh: Quốc Thái

Kinh tế vượt vũ môn và những thách thức

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Việt Nam được truyền thông quốc tế nhắc đến như một “ngôi sao đang lên”. Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam đạt 8,02%, vượt xa nhiều dự báo. Hãng tin Bloomberg nhận định, bất chấp những rào cản thuế quan từ Mỹ, nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển nhanh hơn kỳ vọng nhờ động lực từ sản xuất, đầu tư và sự bùng nổ của ngành du lịch.

Nhiều tổ chức quốc tế cũng dành những lời khen cho Việt Nam.

Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) dự báo Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để vượt qua Thái Lan về quy mô GDP danh nghĩa trong giai đoạn 2026-2027. Với GDP bình quân đầu người tiệm cận mức 5.000 USD, Việt Nam đang được kỳ vọng sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ hai hoặc thứ ba trong khối ASEAN.

Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu hồng. Các chuyên gia kinh tế lo ngại những động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm trần. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Mỹ) cảnh báo về rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng khi tốc độ tăng trưởng tín dụng đang vượt xa huy động vốn. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào xuất khẩu cũng khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các biến động địa chính trị và chính sách bảo hộ thương mại từ các thị trường lớn.

Các chuyên gia trong nước lại cảnh báo về “ngưỡng phát triển”. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh - giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright - nhận định: mô hình tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và thâm dụng vốn đã tới hạn. Khi dân số bắt đầu già hóa nhanh chóng, nếu không cải thiện năng suất và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Để vượt qua ngưỡng này, không chỉ phải duy trì tăng trưởng mà còn cả chất lượng của sự phát triển. Đó là sự chuyển dịch từ gia công sang làm chủ công nghệ, từ phát triển dựa trên số lượng sang chất lượng…

Bản lĩnh “cây tre” hóa giải cơn gió ngược

Đầu năm 2025, thông tin Mỹ sẽ áp thuế 46% cho hàng nhập khẩu gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu. Thế nhưng, với Việt Nam, nỗi lo ấy được hóa giải nhờ nỗ lực ngoại giao thần tốc và quyết liệt. Thông qua các cuộc điện đàm và đàm phán cấp cao, Việt Nam thành công đưa mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ xuống còn 20%. Con số này không chỉ là thắng lợi trên bàn đàm phán, mà nó trực tiếp bảo vệ “nồi cơm” của doanh nghiệp và hàng triệu lao động.

Đó là minh chứng sống động cho chủ trương “ngoại giao kinh tế”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Dòng kiều hối kỷ lục hơn 16 tỉ USD gửi về nước cũng là sự tín nhiệm của những người con xa xứ dành cho sự ổn định và phát triển của quê hương.

Giữa biến động chưa từng có của thế giới năm 2025, con thuyền Việt Nam vẫn lướt sóng vươn lên nhờ đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”.

Thành tựu ngoại giao không chỉ dừng lại ở việc giữ nhịp tăng trưởng kinh tế hay thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, mà còn khẳng định vị thế chính trị chưa từng có. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số nước có quan hệ từ mức “Đối tác toàn diện trở lên” thành 42 nước, bao gồm cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Hơn thế, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ tâm thế người tham gia sang người kiến tạo với dấu ấn đậm nét là sự ra đời của “Công ước Hà Nội” về chống tội phạm mạng. Điều này không chỉ là niềm tự hào mà còn cho thấy Việt Nam đang trực tiếp tham gia định hình luật chơi toàn cầu…

Du lịch ghi nhận những kỷ lục vàng

Trong năm 2025, lần đầu tiên cả nước đón gần 21,5 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ hơn 137 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, đóng góp gần 9% GDP. Trong khi du lịch thế giới chỉ tăng trưởng trung bình 5%, Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng trên 20%, trở thành điểm sáng hiếm hoi trên bản đồ du lịch toàn cầu. Thành quả này đến từ cú hích của chính sách thị thực thông thoáng cùng nỗ lực làm mới sản phẩm từ du lịch di sản, văn hóa đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Bước sang năm 2026, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 1,125 triệu tỉ đồng không còn là ước mơ xa vời. Thách thức đặt ra là sự chuyển dịch về chất. Ngành du lịch xác định từ bỏ tư duy đếm lượt khách để tập trung vào khả năng chi tiêu và thời gian lưu trú.

Để hiện thực hóa khát vọng này, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm: tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiến tạo chính sách cởi mở hơn về thị thực và kết nối hàng không. Song song đó, các địa phương và doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh và chuyển đổi số. Đặc biệt, xu hướng du lịch xanh, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa sâu sắc sẽ là “vũ khí” chủ lực để Việt Nam giữ chân dòng khách cao cấp.

Năm 2026 dự kiến sẽ là thời điểm then chốt đem đến những cơ hội để bứt phá. Với những cải cách thể chế mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, hy vọng Việt Nam sẽ sớm trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng.

Tấn Vĩ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI