Vì sao 3 người quốc tịch Ý bay tới Việt Nam lúc này và đưa đi cách ly?

18/04/2020 - 16:16

PNO - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, 60 mẫu bệnh phẩm của những người về từ Ý đã được xét nghiệm, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 18/4, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - xác nhận với Báo Phụ Nữ TPHCM: “CDC Đà Nẵng đã xét nghiệm nhanh 60 mẫu bệnh phẩm của 60 hành khách từ Ý đáp xuống Đà Nẵng sáng 18/4. Tất cả đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2”.

Xe chở những người về từ Ý đến khu cách ly tập trung
Xe chở những người về từ Ý đến khu cách ly tập trung

Bà Ngô Thị Kim Yến cho biết thêm, 3 công dân Ý là các chuyên gia được Bộ Ngoại giao cũng như các đơn vị liên quan cho nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy trình phòng dịch thì họ cũng phải được cách ly theo dõi y tế trong 14 ngày.

Theo bà Yến, với 60 công dân này, ngành y tế sẽ theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra khoảng 4 đến 5 ngày một lần.

Ý từng là quốc gia có tỷ lệ người chết do COVID-19 nhiều nhất thế giới ngoài Trung Quốc đại lục. Sau khi SARS-CoV-2 nhiễm vào Mỹ và khiến quốc gia này trở thành nước có tỷ lệ người mắc và tử vong do COVID-19 nhiều nhất thế giới; Ý vẫn là nước thứ 2 có tỷ lệ nhiễm và tử vong cao.

Cập nhật lúc 12g ngày 18/4 cho thấy, tại Hoa Kỳ đã có 710.021 người mắc;  37.158 người tử vong. Ý có 172.434 người mắc; 22.745 người tử vong do COVID-19. 

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI