Trên Tuần san Indochine năm 1941, Georges Bois công bố bài viết ''Đọc gì về Đông Dương'' nhằm đưa ra một danh mục sách báo về đất nước, con người... An Nam.
Là trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới, Amazon đang giữ vị thế “thống trị” trong làng xuất bản sách.
Emmy 2020 gây bất ngờ khi có hơn 30% đề cử diễn viên da màu. Con số kỷ lục này đặt ra câu hỏi rằng liệu Hollywood đã đa sắc tộc?
Trước quyết định của cơ quan quản lý, nữ DJ Ngân 98 bày tỏ thái độ thách thức. Hình phạt có đủ sức răn đe?
“Tôi chẳng hiểu thứ tiếng Việt mà bọn trẻ đang nói và chat với nhau là thứ tiếng Việt gì”; “Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ đã xuống cấp đến thế sao?”…
Nhiều hoạt động nhằm phát triển loại hình du lịch kết hợp văn hoá - nghệ thuật tại TPHCM đã, đang và sẽ thực hiện nhưng hiệu quả thì vô chừng.
Nếu người Việt có một không gian công cộng đúng nghĩa để thoải mái thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc khỏa thân, với chủ đề “nhạy cảm”…
Từ điển chính tả tiếng Việt do GS.TS Nguyễn Văn Khang biên soạn vừa bị dừng phát hành vì có nhiều lỗi sai.
Nhiều ý kiến đưa ra, một vài giải pháp nhận được sự đồng tình nhưng liệu có “đâu lại vào đấy” khi muốn nâng tầm Liên hoan phim Việt Nam?
Một số nội dung trong dự thảo thể hiện sự cấp tiến của cơ quan quản lý nhà nước nhưng còn bất cập, chưa toàn diện.
Phát triển du lịch phải coi di sản văn hóa là “mâm cỗ” cho người trong nước trước khi là “đặc sản” cho du khách nước ngoài
Có một ứng xử thiếu văn minh và thiếu tôn trọng đối với việc bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.
Sự du nhập của các đơn vị OTT nước ngoài tại nước ta là nhu cầu phát triển tất yếu của thị trường.
"Các khu tập thể, phản ánh lý tưởng XHCN, một tầm nhìn về việc nhắm đến các mục tiêu chung trong cuộc sống hằng ngày".
Với phần ký ức còn sót lại qua sách vở, văn học, điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, kiến trúc… thái độ của chúng ta ra sao với khối di sản ấy?
Du lịch nội địa có thể được kích cầu từ các sản phẩm văn hóa, giải trí sau thời gian “thất bát” vì dịch COVID-19.
Trại sáng tác kịch bản sân khấu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2020 vừa kết thúc ngày 23/5.
Nguồn nhân lực và đầu tư là 2 yếu tố quan trọng để kéo khán giả trở lại sân khấu, nhưng không dễ giải quyết rốt ráo 2 vấn đề này.
Tưởng rằng, một cuộc họp do cơ quan đầu ngành tổ chức sẽ gỡ được phần nào “nút thắt” khó khăn sau dịch, sẽ nói những điều trọng tâm, thiết thực nhất.
Ca sĩ Thu Thủy tố đoàn phim “Hạnh phúc của mẹ” “xài chùa” ca khúc của mình. Nhà sản xuất cho rằng đó chỉ là sơ suất, không cố ý.
Vài năm gần đây, công tác quản lý, đào tạo hoa hậu sau đăng quang dần được chú trọng.
“Phượng khấu” quy tụ dàn diễn viên gạo cội nhưng thay vì nâng chất lượng phim, chính sự góp mặt của những nghệ sĩ này càng khiến khán giả thất vọng.
Sắp tới, biệt thự cũ thuộc Trạm phát sóng Bạch Mai - nơi phát đi Bản Tuyên ngôn độc lập sẽ bị phá dỡ, để phục vụ dự án mở đường.
Đại dịch, quy định giãn cách xã hội khiến Cánh diều phải thu hẹp quy mô tổ chức, nhưng điều này tương thích với thực trạng chất lượng của giải thưởng.
Trước ý kiến "Hạnh phúc của mẹ" chưa xứng đạt Cánh diều Vàng 2019, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân - Trưởng ban giám khảo thể loại Phim điện ảnh lên tiếng.