UNICEF: Biến đổi khí hậu khiến trẻ em châu Á suy dinh dưỡng trầm trọng

07/05/2025 - 17:37

PNO - Ngày 6/5, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cho biết biến đổi khí hậu đang làm tình trạng suy dinh dưỡng ở châu Á trở nên trầm trọng hơn, trong đó trẻ nhỏ là đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​hệ thống y tế và thực phẩm ngày càng mong manh.

Tình trạng thiếu đói, suy dinh dưỡng và béo phì trên toàn cầu nói chung và tại châu Á nói riêng đang ở mức báo động.
Tình trạng thiếu đói, suy dinh dưỡng và béo phì trên toàn cầu nói chung và tại châu Á nói riêng đang ở mức báo động.

Chia sẻ với truyền thông, cố vấn dinh dưỡng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của UNICEF Roland Kupka nói rằng, mặc dù khu vực này phát triển nhanh chóng, nhưng nhiều trẻ em vẫn chưa nhận được đủ dinh dưỡng cần thiết.

“Biến đổi khí hậu đang gây áp lực lên hệ thống y tế. Nó làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng, khiến cơ thể trẻ em bị mất các chất dinh dưỡng quan trọng” - ông phát biểu.

“Đồng thời, biến đổi khí hậu đang làm suy yếu hệ thống thực phẩm. Vì vậy, chúng ta thấy chất lượng và số lượng thực phẩm giảm, và những điều đó cho thấy rằng, thật khó để nói về hành động vì khí hậu mà không đặt trẻ em, cũng như dinh dưỡng của trẻ em, vào trung tâm của những nỗ lực đó".

Ông Kupka nhấn mạnh rằng, cuộc khủng hoảng dinh dưỡng ở châu Á - nơi có khoảng 19 triệu trẻ em bị “suy dinh dưỡng mãn tính” - đang ngày càng trở nên cấp bách.

Ông cho biết thêm, suy dinh dưỡng là tình trạng mất cân bằng giữa lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động và lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể nhận được, có thể cản trở đáng kể sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ em.

“Chúng tôi cũng thấy rằng tình trạng thiếu hụt vitamin và khoáng chất vẫn rất phổ biến, và đồng thời, chúng tôi thấy ngày càng nhiều trẻ em thừa cân và béo phì. Vì vậy, tôi nghĩ điều chúng ta cần đảm bảo là trẻ em được tiếp cận chế độ ăn uống phù hợp, dịch vụ phù hợp và phương pháp thực hành phù hợp, đồng thời chúng ta ủng hộ các chính phủ đưa ra các chính sách và chương trình phù hợp để giải quyết các hình thức suy dinh dưỡng này".

Ông cũng kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để thu hẹp khoảng cách dinh dưỡng ở châu Á.

Thảo Nguyễn (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI