Úc gỡ bỏ lệnh hạn chế nhập khẩu thịt bò Mỹ sau hơn 1 thập kỷ

24/07/2025 - 11:13

PNO - Ngày 24/7, chính phủ Úc thông báo gỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về an toàn sinh học đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, sau quá trình đánh giá khoa học và rủi ro kéo dài hơn 10 năm.

Động thái này được cho là sẽ gỡ bỏ một trong những mối lo ngại lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong quan hệ thương mại song phương. Ảnh:
Động thái này được cho là sẽ gỡ bỏ một trong những mối lo ngại lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong quan hệ thương mại song phương. Ảnh: BM

Bộ trưởng Nông nghiệp Julie Collins khẳng định, Úc đã ''hài lòng với các biện pháp quản lý rủi ro sinh học mà Mỹ đang áp dụng''. Bà nhấn mạnh: ''Chúng tôi đã thực hiện một đánh giá toàn diện, dựa trên cơ sở khoa học và rủi ro. Chính phủ sẽ không bao giờ đánh đổi an toàn sinh học''.

Theo Australian Financial Review - cơ quan đầu tiên đưa tin về quyết định này - chính phủ Úc sẽ áp dụng việc nới lỏng quy định làm cơ sở để kêu gọi Mỹ giảm mức thuế nhập khẩu 50% đối với thép và nhôm của Úc, đồng thời rút lại lời đe dọa áp thuế tới 200% với nhóm dược phẩm.

Căng thẳng thương mại giữa 2 nước gia tăng từ đầu năm, sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích sự mất cân bằng trong trao đổi thịt bò, trong bối cảnh xuất khẩu thịt bò Úc sang Mỹ năm ngoái tăng vọt lên tới 4 tỉ AUD (tương đương 2,64 tỉ USD), trong khi sản lượng thịt bò Mỹ lại sụt giảm nghiêm trọng.

Trong tháng 4, Thủ tướng Úc Anthony Albanese từng bác bỏ khả năng nới lỏng các quy định sinh học để đổi lấy ưu đãi thuế quan từ Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ liên tục gây sức ép, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nhiều lần nêu đích danh Úc: ''Nông dân Mỹ đang bị chặn gần như ở mọi nơi. Châu Âu không cho bán thịt bò, Úc cũng không''.

Lệnh hạn chế của Úc bắt đầu từ năm 2003, sau khi nước này phát hiện bệnh bò điên (BSE) trong nguồn thịt bò Mỹ. Đến năm 2019, một phần quy định được gỡ bỏ, cho phép nhập khẩu nếu chứng minh được bò sinh ra, nuôi lớn và giết mổ hoàn toàn tại Mỹ. Tuy nhiên, rất ít nhà cung cấp đáp ứng đủ yêu cầu đó, do đặc thù vận chuyển gia súc xuyên biên giới Mỹ - Canada - Mexico.

Kể từ năm ngoái, Mỹ đã triển khai thêm các biện pháp theo dõi chuỗi cung ứng, cho phép truy xuất nguồn gốc bò từ Canada và Mexico đến tận trang trại.

Úc xem các quy định nghiêm ngặt về an toàn sinh học là tấm lá chắn bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước khỏi dịch bệnh, đồng thời duy trì vị thế tại các thị trường cao cấp như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thịt bò Úc cũng được các chuỗi thức ăn nhanh tại Mỹ ưa chuộng nhờ lượng chất béo thấp và giá cả cạnh tranh. Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 7, Úc đã xuất khẩu gần 25.000 tấn thịt bò và bê sang Mỹ.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI