Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại TPHCM là 0,75%

16/07/2021 - 20:46

PNO - Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại TPHCM được công bố là 0,75% (tỷ lệ trung bình trên thế giới là 2%).

Tại cuộc họp báo ngày 16/7, về tình hình TPHCM những ngày áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết cùng với số ca mắc COVID-19 tăng thì số tử vong sẽ tăng. Tuy nhiên, ghi nhận các trường hợp tử vong đa phần là người lớn tuổi, có bệnh lý nền. Có vài trường hợp tử vong xuất hiện ở nhóm người trẻ tuổi hơn nhưng cũng khoảng từ 50-60 tuổi.

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại TPHCM hiện nay là 0,75% (tỷ lệ trung bình trên thế giới là 2%).

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết với việc mở rộng hàng loạt các bệnh viện thu dung khi trưng dựng các khu vực của quân đội, khu nhà tái định cư… số lượng giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM có thể đảm bảo từ 30.000-40.000 chỗ. Ngoài ra, TP đang có phương án xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến tại Nhà thi đấu Phú Thọ, tại đường Hoàng Văn Thụ, tại quận 7… Những nơi này sau khi khảo sát, có thể xây dựng xong chỉ sau 5-7 ngày.

Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng cho biết sẽ đảm bảo đủ lượng oxy cung cấp cho bệnh nhân COVID-19. Tất cả bệnh viện quận huyện đều có nguồn oxy sẵn, đủ dùng cho bệnh nhân COVID-19. Với các bệnh viện dã chiến COVID-19, có doanh nghiệp tặng 3 bồn oxy cao áp…Như vậy, nguồn oxy có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam chia sẻ đợt bùng phát COVID-19 là rất bất ngờ, không chỉ tại Việt Nam mà cả với thế giới. Ngành y tế TPHCM đã từng có kinh nghiệm chống dịch như dịch SARS vào năm 2003; dịch tay chân miệng - sốt xuất huyết vào năm 2010. Tuy nhiên, sự bất ngờ của COVID-19 khiến cho ngành y tế phải liên tục ra những chiến lược chống dịch mới.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI