Tuần này, Hà Nội sẽ đón gần 900 người "mắc kẹt" tại Đà Nẵng trở về

10/08/2020 - 19:59

PNO - Dự kiến trong hai ngày 12-13/8, Hà Nội sẽ tổ chức đón 900 người đang “mắc kẹt” tại Đà Nẵng về Thủ đô.

 

Hà Nội sẽ đón 900 người dân về nước trong tuần này
Hà Nội dự kiến sẽ đón 900 người dân từ Đà Nẵng về Thủ đô trong tuần này

Chiều 10/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch TP tổ chức đón những khoảng 900 người bị "mắc kẹt" tại Đà Nẵng về Hà Nội. Công tác tổ chức dự kiến trong hai ngày 12-13/8.

Ngoài ra, ngày 14/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ đón các công dân từ Angola về. Các trường hợp này khi về đến Hà Nội sẽ lập tức được đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thông tin về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, hiện Hà Nội đã có hơn 1 triệu người cài đặt ứng dụng Bluezone, đứng thứ hai cả nước, sau TP. Đà Nẵng. 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch còn kéo dài.  Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu việc phòng, chống dịch phải bảo đảm "mục tiêu kép", vừa chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an ninh, quốc phòng. 

Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng: "Vẫn còn tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, quản lý người cách ly tại nhà chưa chặt chẽ”.

Do đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đi Đà Nẵng từ ngày 8/7 khai báo y tế nghiêm túc. Tất cả những người đi Đà Nẵng từ ngày 15/7 chắc chắn phải được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, công tác lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đang bị chậm so với yêu cầu do chưa đủ ống bảo quản và công cụ lấy mẫu. Vì thế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cần khẩn trương thực hiện mẫu xét nghiệm để đạt được mốc 10.000 - 12.000 mẫu/ngày. 

"Chúng ta phải xác định công tác xét nghiệm là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chỉ xét nghiệm mới biết chắc chắn kết quả dương hoặc âm tính. TP. Hà Nội phấn đấu từ nay đến ngày 20/8 phải lấy được hết 75.000 mẫu cho những người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 15/7 và những trường hợp về Hà Nội đợt tới", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI