Truy tìm 67 hành khách quá cảnh tại Trung Quốc ở TPHCM

07/02/2020 - 15:37

PNO - Hôm 5/2, đoàn khách gồm 67 người trên máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất Việt Nam. Đáng lưu ý là những vị khách này đã từng quá cảnh, lưu trú tại Trung Quốc.

Trong công văn mới đây của Bộ Y tế, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 67 hành khách trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines và được công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho phép nhập cảnh vào Việt Nam từng lưu trú và quá cảnh tại Trung Quốc.

Nhằm hạn chế nguy cơ phát tán dịch bệnh, khi những vị khách này từng quá cảnh, lưu trú tại địa phương đã có dịch cúm do chủng mới của virus corona (nCoV-2019) gây ra, Bộ Y tế đề nghị UBND TPHCM rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc trên chuyến bay nói trên để thực hiện các biện pháp cách ly trong vòng 14 ngày; giám sát, huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo phục vụ việc cách ly y tế.

Trước đó, Tân Sơn Nhất từ chối hơn Tổng cộng hơn 200 hành khách đã được các hãng hàng không làm thủ tục khứ hồi ngay sau đó.

Trước đó, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất từ chối tổng cộng hơn 200 hành khách với lý do có lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc, không đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định về thủ tục xuất-nhập cảnh. Đến tối 5/2 công an cửa khẩu đồng ý cho nhập cảnh đối với 67 hành khách đi chuyến bay của Hãng Asiana Airlines, 3 hành khách còn lại bị trục xuất. 

UBND TPHCM cũng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan như: công an, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch… thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú đối với các hành khách này dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng; kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.

Đồng thời, lập danh sách điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, đối với những người sống trong gia đình, làm việc trong các cơ sở lưu trú có người bị cách ly, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người bị cách ly và những người khác.

Được biết, trong sáng nay 7/2, Sở Du lịch TPHCM cũng đang phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72, Công an TPHCM) lấy thông tin, lộ trình của những người này, sau đó đối chiếu với danh sách các cơ sở lưu trú gửi cập nhật 10g sáng hàng ngày, để tìm ra khách sạn, nhà nghỉ họ đang lưu trú. 

Chia sẻ với phóng viên báo Phụ Nữ TPHCM, bà Võ Thị Ngọc Thúy - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho hay, hiện Sở đang làm việc, phối hợp với các cơ sở lữ hành, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiến hành lên danh sách lấy thông tin, lộ trình của những người này để tìm ra khách sạn, nhà nghỉ họ đang lưu trú. Sau đó đưa hành khách đến các cơ sở y tế tiến hành kiểm tra và cách ly theo quy đúng quy định.

Theo bà Thúy, đối với 67 người nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất không chắc họ đều ở khách sạn, hoặc đi du lịch, có thể là khách làm ăn, hoặc có người thân tại thành phố hoặc cũng có thể đến thành phố rồi đi làm các tỉnh thành khác. Nên việc giám sát, huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo phục vụ việc cách ly y tế luôn trên tinh thần chủ động. Và cũng theo đại diện Sở, ngay khi tìm ra thông tin, Sở Du lịch sẽ báo cáo UBND thành phố để phối hợp với các sở ngành thực hiện các biện pháp cách ly trong 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quốc Thái

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Tai Huynh 07-02-2020 15:51:19

    Đúng ra việc kiểm tra thông tin và lộ trình của hành khách bay phải thực hiện ngay tại Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và phân loại cách ly ngay tại đây, để đưa đến các điểm cách ly 14 ngày theo quy chuẩn an toàn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI