Trường quốc tế đầu tư “khủng” cho lễ bế giảng, xịn từ giải thưởng đến văn nghệ

27/05/2023 - 13:57

PNO - “Chất lừ” với nhiều màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc và chỉn chu, học sinh Royal School còn được khen thưởng với thành tích học tập vượt trội, đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, cấp quốc gia.

Trải qua một năm học miệt mài và phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn thể học sinh tiểu học Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) đã cùng nhau bước vào cột mốc quan trọng cuối cùng, đó là lễ tổng kết và khen thưởng năm học 2022 - 2023.

Với nhiều thành tích vượt trội, học sinh đã kết thúc năm học trong niềm hân hoan và sự hãnh diện của ba mẹ, thầy cô. 

Học sinh háo hức nhận thưởng sau một năm học miệt mài - Ảnh: Royal School
Học sinh háo hức nhận thưởng sau một năm học miệt mài - Ảnh: Royal School

Nhiều học sinh đoạt giải cấp thành phố, cấp quốc gia

Trong không khí tưng bừng tại buổi lễ, học sinh Royal School thể hiện sự háo hức trước thời khắc quan trọng. Không chỉ ghi điểm với công tác tổ chức chỉn chu, nghiêm túc cùng những chia sẻ đầy cảm xúc của thầy cô, buổi lễ còn khiến phụ huynh bất ngờ với danh sách giải thưởng “khủng” của học sinh. 

Cụ thể, sau hơn một năm phấn đấu và rèn luyện bản thân, mỗi học sinh Tiểu học Royal School đã phát huy tốt các thế mạnh, tìm thấy những tố chất, niềm đam mê riêng của bản thân. Điều đó được thể hiện qua sự đa dạng trong các giải thưởng của học sinh Royal School từ trượt băng nghệ thuật, giải Toán trên Intenet, đến Aerobics, giải Karate cá nhân, đồng đội, nghiên cứu khoa học trẻ... 

Thừa hưởng môi trường giáo dục quốc tế an toàn, nơi được tự tin thể hiện chính mình, các em đã đạt được những “quả ngọt” đầu đời đầy xứng đáng. Hơn 30 giải thưởng, huy chương cấp thành phố, quốc gia cùng gần 50 giải cấp quận, học sinh trở thành niềm tự hào của nhà trường, thầy cô và các bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, các danh hiệu Superstar - Ngôi sao ưu tú, học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình Cambridge, học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình MOET, học sinh đóng góp tích cực trong hoạt động phong trào... đạt kết quả ngoài mong đợi. 

Em Giang Bảo Trang (học sinh lớp 4 tại Royal School) với các thành tích: huy chương Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng giải Trượt băng, giải Roller Hà Nội mở rộng năm 2022, giải Vô địch trẻ Roller Sport toàn quốc 2022 vui mừng khi được nhận thưởng từ phía nhà trường: “Em nhớ mỗi lần em sắp đi thi đấu, em đều được cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp cổ vũ nhiệt tình, các thầy cô ở Royal School còn khuyến khích em giữ vững sự tự tin và phát triển năng lực thật tốt trên sân khấu”. Ngoài các giải thưởng năng khiếu thể dục thể thao, Bảo Trang còn là học sinh chăm chỉ của lớp với thành tích Xuất sắc năm học 2022 cấp quốc gia, quốc tế. 

Giang Bảo Trang (học sinh thứ hai từ trái sang) cùng các bạn nhận thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia - Ảnh: Royal School
Giang Bảo Trang (học sinh thứ hai từ trái sang) cùng các bạn nhận thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia - Ảnh: Royal School

Nhiều tiết mục văn nghệ dàn dựng hoành tráng, đặc sắc

Bên cạnh loạt thành tích “xịn” thì tâm điểm của buổi lễ tổng kết còn gọi tên những tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh Royal School thể hiện. Trang phục ấn tượng, dàn dựng đầu tư, kết hợp cùng tinh thần thoải mái và sự tự tin của học sinh đã tạo nên một không gian khác và biệt đậm chất quốc tế. Anh Trương Thanh Tuấn (phụ huynh Royal School) cho biết: “Con đã chia sẻ với ba mẹ về màn biểu diễn ngày hôm nay, ở nhà con cũng tích cực tập luyện và háo hức mong chờ được đứng trên sân khấu. Nhìn thấy con biểu diễn tràn đầy năng lượng, tôi tin rằng con đang rất vui và được học tập trong môi trường lành mạnh”. 

Tiết mục đạt huy chương Bạc Aerobics được chọn biểu diễn trong lễ tổng kết - Ảnh: Royal School
Tiết mục đạt huy chương Bạc Aerobics được chọn biểu diễn trong lễ tổng kết - Ảnh: Royal School

Đặc biệt, nhà trường còn tái hiện lại phần trình diễn đạt huy chương Bạc giải Aerobics quận 7 năm 2023 của học sinh. Nhiều động tác khó và đòi hỏi kỹ thuật cao đã được các em thể hiện trơn tru và điêu luyện. Đối với Royal School, mỗi cuộc thi là một sân chơi để trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho học sinh. Sau cuộc thi, nhà trường vẫn tiếp tục tạo cơ hội để các em phát triển tài năng, với những sân chơi, những hoạt động phong trào, những buổi giao lưu biểu diễn. 

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khuấy động chương trình - Ảnh: Royal School
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khuấy động chương trình - Ảnh: Royal School

“Học sinh đứng trên sân khấu biểu diễn và phía dưới là sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè và niềm tin yêu của ba mẹ, nhà trường vô cùng hạnh phúc khi đã đóng góp để tạo nên không gian trọn vẹn cảm xúc và ý nghĩa như thế” - cô Lê Thị Tuyết Hoa - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Không chia sẻ câu chuyện thành tích khô khan, Royal School mong muốn xây dựng buổi lễ trở thành một buổi gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những thành quả đã đạt được với không gian văn hóa, văn nghệ hiện đại, hấp dẫn. Với sự nghiêm túc, nhà trường đã gửi lời chào kết trọn vẹn cho năm học thành công.

Châu Khoa

Nguồn: Royal School

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI