Chuyến đi giải đáp hàng vạn câu hỏi “Vì sao…?” cho học sinh mầm non Royal School

16/05/2023 - 11:16

PNO - Check-in tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một trong những địa điểm “hot hit” của thành phố, học sinh mầm non Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) đã có những giây phút trải nghiệm “ngôi nhà thiên nhiên” đầy lý thú.

Ảnh: Royal School
Ảnh: Royal School

Kết hợp song song những giờ giảng dạy trên lớp và các chuyến đi thực tế, Royal School đã góp phần giúp trẻ hoàn thiện “từ điển” khám phá thế giới ngay từ lứa tuổi mầm non.

Khám phá thế giới động vật hoang dã kỳ thú

Đón hè bằng chuyến dã ngoại ở Thảo Cầm Viên, học sinh mầm non Royal School đã có dịp tận mắt nhìn thấy các loài động vật mà trước giờ chỉ được nhìn thấy trong sách.

Khi dừng chân tại mỗi chuồng thú, các học sinh sẽ được thầy cô giáo giải đáp mọithắc mắc - Ảnh: Royal School
Khi dừng chân tại mỗi chuồng thú, các học sinh sẽ được thầy cô giáo giải đáp mọi thắc mắc - Ảnh: Royal School

Bé Hữu Quang (học sinh mầm non lớp K2) hào hứng: “Trong chuyến đi, con thích nhất là sư tử vì chúng rất ngầu!”.

Tự tin, mạnh dạn làm bạn với thiên nhiên

Với những học sinh chưa bao giờ đến sở thú, chuyến đi là trải nghiệm khó quên khi lần đầu các em được tìm hiểu về thiên nhiên và động vật hoang dã.

Anh Cao Tân (phụ huynh em Quang Minh lớp mầm non K2) nói: “Chuyến dã ngoại này giúp các con đến gần hơn với tự nhiên và tận mắt nhìn rất nhiều loài động vật”.

Các “nhà thám hiểm nhí” Royal School được biết thêm về hoạt động thường ngày cũng như nhiều loại thức ăn của các “bạn động vật” ở Thảo Cầm Viên - Ảnh: Royal School
Các “nhà thám hiểm nhí” Royal School được biết thêm về hoạt động thường ngày cũng như nhiều loại thức ăn của các “bạn động vật” ở Thảo Cầm Viên - Ảnh: Royal School
Đây là cơ hội để giáo dục, giúp học sinh hình thành tình yêu với thiên nhiên và các loài động vật hoang dã - Ảnh: Royal School
Đây là cơ hội để giáo dục, giúp học sinh hình thành tình yêu với thiên nhiên và các loài động vật hoang dã - Ảnh: Royal School

Ngoài ra, các bạn cũng hào hứng khi được đi xe lửa, giúp tăng trải nghiệm đa dạng của chuyến đi học vui - vui học này.

Rèn luyện kỹ năng tự phục vụ

Điểm đặc biệt của các học sinh tại Royal School là tính tự giác cao. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các em đã biết nhờ ba mẹ mang theo nước, trang phục thoải mái, gọn gàng và không tự ý tách hàng.

Các bạn biết nắm tay nhau, đội nón cùng màu, giữ trật tự khi di chuyển - Ảnh: Royal School
Các bạn biết nắm tay nhau, đội nón cùng màu, giữ trật tự khi di chuyển - Ảnh: Royal School

Chuyến đi của học sinh khối Mầm non Royal School khép lại với những nụ cười rạng rỡ. Ban Giám hiệu nhà trường tin rằng, chuyến đi sẽ giúp trẻ dễ dàng tự trả lời những điều chưa biết về thiên nhiên cũng như trang bị thêm kiến thức cho hành trang lớn khôn.

Châu Khoa

Nguồn: Royal School

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI