Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, TPHCM phát hiện 11 học sinh trở về từ Đà Nẵng

03/08/2020 - 19:51

PNO - Chiều 3/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Hồng Sơn cho biết có 75.000 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8, 9 và 10/8 tới đây.

Hạn chót để thống kê danh sách học sinh trở về từ vùng dịch là vào ngày 5/8, tuy nhiên, chỉ mới có quận 2 thông báo phát hiện 11 học sinh trở về từ Đà Nẵng. Các em đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng chưa có kết quả.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn cho biết, mối quan tâm lớn nhất chính là làm sao rà soát để phát hiện các thí sinh hay cán bộ, nhân viên tham gia kỳ thi là các trường hợp F0, F1 hay F2. Nếu rơi vào các trường hợp này, thí sinh sẽ thi trong đợt sau; đối tượng khác không được tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong kỳ thi này, học sinh sẽ phải đeo khẩu trang vào phòng thi. TPHCM có 115 điểm thi, chuẩn bị sẵn khẩu trang cho thí sinh, thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay. Từ ngày 1/8 đã phong tỏa điểm in sao đề thi với 60 người.

Học sinh sẽ phải đieo khẩu trang khi vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào ngày 9 và 10/8 tới
Học sinh sẽ phải đeo khẩu trang khi vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 

Theo báo cáo của UBND quận 2, nơi này ghi nhận có 2.907 trường hợp người dân từ Đà Nẵng trở về TPHCM và khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm; đã lấy 2.300 mẫu xét nghiệm, còn 607 người chưa lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, quận 2 cho biết kết quả trả mẫu xét nghiệm “hơi chậm”. Trong 2.300 mẫu chỉ có kết quả của 33 mẫu (âm tính). Người dân mong muốn nhận được kết quả xét nghiệm nhanh hơn.

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết năng lực xét nghiệm COVID-19 của TPHCM có thể đạt 8.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên, hiện tại đang ưu tiên cho các trường hợp tiếp xúc gần với 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa mới phát hiện từ ngày 30/7 đến nay.

Ngoài quận 2, quận Bình Tân cũng ghi nhận có 2.894 người về từ Đà Nẵng đã khai báo y tế.

Trong 8 ca COVID-19 tại TPHCM được phát hiện từ ngày 30/7, không có trường hợp tử vong, không có nhân viên y tế bị lây nhiễm chéo. Trong số này, có 2 ca là bệnh nhân, 5 ca là người nuôi bệnh tại bệnh viện ở Đà Nẵng; 1 ca là du khách du lịch tại Đà Nẵng.

TPHCM đã xác định có 724 người có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến 8 ca bệnh này (kết quả xét nghiệm có 235 người âm tính; 392 người đang chờ kết quả).

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI