Trốn trên cây 3 ngày tránh cọp

09/07/2013 - 09:30

PNO - PNO – Bốn dân làng Indonesia vừa được giải cứu sau 3 ngày trốn trên cây tránh cả một bầy cọp.

Tron tren cay 3 ngay tranh cop

Ảnh minh hoạ: Businessinsider

Cuối tuần qua, 5 người đàn ông thuộc làng Simpang Kiri (quận Aceh Tamiang) lập thành nhóm cùng vào rừng quốc gia Gunung Leuser tìm trầm.

Khi vào sâu trong rừng, nhóm đặt bẫy nai làm thức ăn và vô tình chiếc bẫy giết chết một con cọp. Liền sau đó nhóm bị một bầy cọp tấn công. David (28 tuổi) một thành viên trong nhóm bị cọp ăn thịt.

Các thành viên còn lại may mắn thoát chết vì kịp trèo lên cây và gọi điện về làng báo tin nhờ hỗ trợ.

Phải mất 3 ngày sau, đội giải cứu gồm 30 thành viên mới tìm được đến nơi và phát hiện các nạn nhân vẫn còn bị “bao vây” bởi bầy cọp luẩn quẩn dưới gốc cây. Bốn dân làng sau đó đã được giải cứu an toàn.

Cảnh sát trưởng Dicky Sondani nói: “Dù biết khu rừng quốc gia này khá nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện cọp và voi, nhưng dân làng vẫn hay vào đây tìm trầm, vì đây là một mặt hàng giá cao, mỗi kg có thể bán được 5 triệu rupe (505 USD)”.

THÙY NHIÊN (Theo UPI)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI