Tranh cãi về xu hướng làm “cháu toàn thời gian” của thanh niên Trung Quốc

29/06/2025 - 18:35

PNO - Không chỉ giúp giải quyết tình trạng thất nghiệp, mô hình này còn đáp ứng nhu cầu bầu bạn và hỗ trợ tinh thần của người già.

Giữa bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ngày càng khắc nghiệt, một xu hướng mới đang lan rộng trên mạng xã hội đó là nhiều thanh niên trẻ quay về quê sống cùng ông bà và trở thành “cháu toàn thời gian” - vừa chăm sóc, vừa bầu bạn với người cao tuổi.

Khác với “con toàn thời gian” - thường chăm sóc cha mẹ còn khỏe mạnh, “cháu toàn thời gian” là người đồng hành cùng ông bà lớn tuổi hoặc bệnh tật và được xem là hình thức thể hiện lòng hiếu thảo.

Nhiều người trẻ thất nghiệp tại Trung Quốc chọn về quê chăm sóc ông bà và được trả lương. Ảnh:
Nhiều người trẻ thất nghiệp tại Trung Quốc chọn về quê chăm sóc ông bà và được trả lương - Ảnh: Shutterstock

Một cô gái 26 tuổi thất nghiệp sau khi thi trượt cao học và công chức đã chấp nhận lời mời của ông nội: “Nếu cháu chăm sóc ông tốt, giúp ông sống thêm vài năm, thì còn ý nghĩa hơn bất kỳ việc gì ngoài kia.” Cô gái nhận được 7.000 nhân dân tệ (khoảng 1.000 USD) mỗi tháng từ khoản lương hưu của ông.

Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp tại các đô thị Trung Quốc trong tháng 4/2025 ở mức 15,8% - tức cứ 6 người trẻ thì có 1 người không có việc làm. Dù từng là “công chúa, hoàng tử” trong nhà, nhiều người trẻ cho biết họ trưởng thành nhanh chóng khi đảm nhận công việc đưa ông bà đi khám bệnh, quản lý thuốc men, chăm lo việc nhà… Một số còn đưa ông bà đến quán trà sữa, nhà hàng hiện đại để tạo động lực sống tích cực hơn.

Trải nghiệm này không chỉ giúp gắn kết gia đình mà còn khiến nhiều người trẻ nhìn lại giá trị thật sự của cuộc sống. Xiaolin, 24 tuổi, tâm sự: “Một đời người có khoảng 30.000 ngày. Với ông bà, mỗi ngày đều là đếm ngược. Tôi có thể kiếm tiền sau này, nhưng thời gian với họ là thứ không thể lấy lại”.

Xu hướng này cũng giúp người trẻ nhận thức lại về giá trị cuộc sống
Xu hướng này cũng giúp người trẻ nhận thức lại về giá trị cuộc sống - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện theo đuổi mô hình này. Một cư dân mạng bình luận: “Làm ‘cháu toàn thời gian’ cũng cần ông bà có lương hưu đủ sống. Ông tôi là nông dân, lương hưu chỉ 100 tệ/tháng thì sao nuôi nổi cháu?”.

Xu hướng này cũng tạo ra cuộc tranh luận lớn tại Trung Quốc, phản ánh không chỉ sự khủng hoảng việc làm mà còn cả nhu cầu tái định nghĩa sự nghiệp, gia đình và ý nghĩa sống của thế hệ trẻ.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI