Hồi sinh rác thải nhựa thành những vườn hoa phụ nữ

03/04/2026 - 06:14

PNO - Cán bộ, hội viên phụ nữ ở 2 phường An Phú Đông và Thới An, TPHCM đã khéo léo tái chế bánh xe, can nhựa thành chậu trồng cây, trồng hoa, góp phần tạo nên những khu vườn và những tuyến đường đẹp mắt.

Sáng tạo với vật liệu tái chế

Từ đầu năm đến nay, sáng nào bà Lê Thị Minh Lợi - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường An Phú Đông - cũng xách bình đi tưới hoa ngoài rạch Sáu Sửu. Thỉnh thoảng có người khen hoa đẹp, bà lại cười. Xen giữa màu xanh, tím của các loài cây phát tài, lưỡi hổ, lẻ bạn là những bụi mười giờ hoa đỏ hồng rực rỡ. Trên đoạn đường dài 400m từ đường Nguyễn Thị Nhuần đến rạch Sáu Sửu còn có 35 bánh xe tuyên truyền là những vỏ xe máy cũ, được gắn vào các trụ thép. Tất cả cây và hoa đều trồng trong các chậu, giỏ nhựa tái chế.

Bà Lê Thị Minh Lợi (bìa phải) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường An Phú Đông - cùng chị em trồng cây, trồng hoa
Bà Lê Thị Minh Lợi (bìa phải) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường An Phú Đông - cùng chị em trồng cây, trồng hoa

Xuất phát từ ý tưởng làm chậu trồng cây, trồng hoa bằng vật liệu tái chế để góp phần làm đẹp cảnh quan khu phố, bà Lợi cùng các chị em hội viên khu phố 7 đã gom can nhựa, bình nhựa đã qua sử dụng rồi cùng nhau chế tác thành những chậu trồng hoa. Tiếp đó, họ xin các loại hoa mười giờ, lẻ bạn, phát tài đem về giâm vào chậu, rồi đem đặt dọc theo bờ kè rạch Sáu Sửu, đều đặn tưới nước mỗi ngày và chờ những mầm xanh vươn lên.

Nhìn thấy ý nghĩa của công việc mà chị em Chi hội Phụ nữ khu phố 7 làm, Hội LHPN phường An Phú Đông đã hỗ trợ chi hội phát triển thành tuyến đường hoa để nhân rộng ra các khu phố khác. Đầu năm 2026, hội ra mắt mô hình. Bên cạnh những chậu cây, hoa chị em đã trồng, đường hoa được đầu tư thêm các bánh xe tuyên truyền và 150 chậu cây, chậu hoa mới đặt dưới đất và treo trên trụ thép. Chị Huỳnh Ngọc Lức kinh doanh quán cà phê ở phía đối diện cho biết, từ ngày có tuyến đường hoa, khách thích ngồi lại quán để ngắm hoa nhiều hơn, ai cũng khen đẹp. Để góp công cho tuyến đường, chị Lức thường xuyên quét dọn, tưới tắm cho cây. Bà Quách Thị Kim Ngân - hội viên phụ nữ khu phố 7, người vẫn cùng chị em nhổ cỏ, chăm cây - tâm tình: “Đường đẹp thì bà con trong xóm cũng vui. Mỗi khi ra đây, tôi thấy đầu óc mình thoải mái. Hy vọng sẽ có thêm nhiều tuyến đường như thế này”.

Là người phụ trách chăm sóc tuyến đường hằng ngày, bà Lợi tình thiệt: “Việc làm chậu trồng hoa, trồng cây từ vật liệu tái chế coi vậy mà tốn thời gian và công sức dữ lắm. Hầu hết can nhựa đựng nước giặt, xà phòng đều rất cứng, nên trong quá trình cắt tạo hình, chị em phải rất cẩn thận và kiên nhẫn. Giờ, nhà tôi như vựa ve chai thu nhỏ. Bà con mang đồ nhựa tới cho rất nhiều. Ngoài rạch, hễ có chậu cây nào quá cũ hoặc hư là tôi thay mới liền”.

Dấu ấn phụ nữ

“Vườn hoa phụ nữ” nằm trong công viên cộng đồng khu phố 48, phường Thới An là mô hình hưởng ứng việc xây dựng công trình “Thới An muôn sắc hoa” của Hội LHPN phường. Vườn vừa hoàn thiện vào tháng Hai năm nay, góp phần tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp cho người dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Điều đặc biệt là toàn bộ cây, hoa tại vườn đều được trồng trong các chậu làm từ vật liệu tái chế. Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 48 - và các chị em đã tận dụng hơn 300 chai nhựa, chậu nhựa để gầy dựng khu vườn. Cây, hoa trong vườn rất đa dạng. Cỏ lan chi, hoa mười giờ, dương sỉ được chị em kết thành bức tường dài. Những chậu hoa thanh xà, chiều tím, xác pháo được bó vào các trụ cây làm điểm nhấn cho bức tường. Những gốc hoa chuông vàng được trồng dưới đất với bồn hoa là những chiếc vỏ xe cũ…

Cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 48, phường Thới An  cùng nhau gầy dựng “Vườn hoa phụ nữ” trong công viên cộng đồng của khu phố
Cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố 48, phường Thới An cùng nhau gầy dựng “Vườn hoa phụ nữ” trong công viên cộng đồng của khu phố

Chị Vân cho biết, toàn bộ công viên cộng đồng khu phố 48 được xây dựng trên khu đất công rộng 1.100m2. Đây là khu đất trũng, có chỗ sâu hơn 2,5m, thường đọng nước và rác thải, muỗi mòng trú ngụ, ảnh hưởng không tốt đến đời sống của người dân xung quanh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Vì thế, khu phố đã họp lấy ý kiến nhân dân về việc cùng góp kinh phí xây dựng công viên cộng đồng. Kế hoạch được bà con tán thành và quá trình thực hiện bắt đầu từ tháng 7/2025 với việc san lấp, trồng cây bóng mát, đổ bê tông, lát gạch. Sau đó, Hội LHPN mới bắt tay vào làm vườn hoa. Chị em chủ động phân công mỗi người mỗi việc. Người đi gom ve chai làm chậu, người làm đất, chở phân, trồng cây, trồng hoa, trang trí các bánh xe tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Công trình hoàn thành, chị Vân phấn khởi: “Khi ra công viên đi dạo, tập thể dục, nhiều cô chú đã phụ chúng tôi tưới nước, nhổ cỏ. Mọi người đều khen vườn đẹp. Tại đây, chúng tôi tổ chức các buổi đổi rác tái chế lấy cây xanh, tặng quà cho chị em có hoàn cảnh khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 48, phường Thới An  - mỗi ngày tưới nước cho cây
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 48, phường Thới An - mỗi ngày tưới nước cho cây

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Hội LHPN phường Thới An còn gầy dựng tuyến đường hoa tại đường Thạnh Xuân 14, đoạn qua văn phòng khu phố 50, dài 100m, nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và góp phần bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh - Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An - thông tin: từ tháng 7/2025 đến nay, phụ nữ phường đã làm được 3 khu vườn và 1 tuyến đường hoa tại các khu phố 5, 46, 48, 50. Cả 4 địa điểm đều tận dụng vật liệu tái chế. Dự kiến trong năm 2026, hội sẽ thực hiện 2 công trình nữa, ưu tiên chọn những địa điểm tồn đọng rác, có nguy cơ trở thành “điểm đen” về môi trường để đầu tư cải tạo rồi trồng cây, trồng hoa.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI