Trái đất đứng trước nguy cơ khủng hoảng đất

23/09/2025 - 08:42

PNO - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo, các vùng khô hạn và siêu khô hạn đang mở rộng với tốc độ kỷ lục, khiến diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp.

Biến đổi khí hậu khiến thời tiết nhiều nơi ấm lên, môi trường đất trở nên khô cằn hơn — Ảnh: Getty Images
Biến đổi khí hậu khiến thời tiết nhiều nơi ấm lên, môi trường đất trở nên khô cằn hơn - Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona (ASU) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố nghiên cứu cho thấy: các lục địa trên thế giới đang trải qua sự khô hạn chưa từng có, đất sa mạc ngày càng mở rộng, khiến khu vực trồng trọt bị thu hẹp. Nhóm chuyên gia cảnh báo, 75% dân số thế giới hiện đang sống ở những vùng thiếu nước ngọt, gây ảnh hưởng đến tình hình nông nghiệp, vệ sinh và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, theo kênh PBS News đưa tin ngày 22/9.

Tiến sĩ Hrishikesh Arvind Chandanpurkar, nhà khoa học khí hậu tại ASU, cho biết các đồng nghiệp của ông đã thu thập và tổng hợp dữ liệu từ vệ tinh GRACE và vệ tinh GRACE-FO của NASA, kể từ năm 2002 đến nay. Nhóm chuyên gia nhận thấy, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp trên thế giới mỗi năm tương đương 2 lần diện tích của bang California.
Tiến sĩ Chandanpurkar cho biết: “Chúng tôi đã xác định các vùng khô hạn quy mô lục địa, tất cả đều nằm ở Bắc bán cầu, bao gồm khu vực phía bắc Canada, phía bắc nước Nga, khu vực tiếp giáp ở tây nam Bắc Mỹ và Trung Mỹ, Bắc Phi, Trung Đông và Trung Á, miền bắc Trung Quốc và phía nam Đông Nam Á, đều là các nơi mà vùng hạn hán ngày càng mở rộng”.

“Gần 6 tỉ người tại 101 quốc gia, chiếm khoảng 75% dân số thế giới, đang sinh sống tại những nơi bị hao hụt nguồn nước ngọt trong 22 năm qua. Tình trạng sông băng tan chảy, hạn hán ngày càng nghiêm trọng, ô nhiễm nguồn nước mặt và sự cạn kiệt nước ngầm đều đang tiếp diễn. Chúng tôi ước tính rằng có tới 83% sông băng trên thế giới có khả năng tan chảy trong 80 năm tới” - ông Chandanpurkar cảnh báo.

Vị chuyên gia giải thích, việc khai thác nước ngầm quá mức là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tốc độ suy giảm nguồn nước phục vụ nông nghiệp, làm trầm trọng thêm các tác động của biến đổi khí hậu. Việc tiếp tục khai thác nước ngầm, ở một số khu vực như California, đang diễn ra với tốc độ ngày càng tăng, làm suy yếu an ninh nguồn nước và lương thực.

Trường An (theo PBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI