TPHCM không bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán 2022

13/01/2022 - 17:55

PNO - Trên tinh thần cùng cả nước chống dịch, TPHCM năm nay không bắn pháo hoa vào dịp tết Nguyên đán 2022.

Chiều 13/1, tại cuộc họp báo thông tin về phòng chống dịch COVID-19, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, hiện tại các nội dung hoạt động tết Nguyên đán 2022 Sở đã trình UBND TPHCM.

TPHCM sẽ không tổ chức hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới.
TPHCM sẽ không tổ chức hoạt động bắn pháo hoa mừng năm mới Nhâm Dần 2022

“Theo tôi được biết, UBND TP đã thông qua một số hoạt động. Tuy nhiên, có thể vài ngày nữa mới có quyết định cuối cùng”, ông Võ Trọng Nam cho hay.

Bên cạnh đó, ông Võ Trọng Nam thông tin về cơ bản có những nội dung hoạt động mang tính chất định kỳ, TPHCM sẽ thực hiện trong dịp đón tết Nguyên đán sắp tới. Trong đó, có 18 hoạt động kéo dài từ nay cho đến hết tháng 2/2022. 

Một số hoạt động dự kiến sẽ diễn ra gồm: Triển lãm Mừng Xuân Nhâm Dần - Mừng Đảng quang vinh; Họp mặt Kiều bào mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Gặp lãnh sự đoàn các nước đầu năm 2022; Đường hoa Nguyễn Huệ chủ đề Xuân quê hương, Ấm tình nhân ái; Chợ hoa Xuân Trên Bến, dưới thuyền; Lễ Dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Lễ hội Đường sách tết Nhâm Dần 2022; Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử; lễ hội tết Nguyên tiêu Nhâm Dần 2022 và Ngày thơ Việt Nam...

“Hy vọng rằng vài năm tới hoạt động chợ hoa trên bến dưới thuyền sẽ là thương hiệu mới của TPHCM. Về việc bắn pháo hoa mừng tết Âm lịch 2022, trên tinh thần cùng cả nước chống dịch, TP năm nay không bắn pháo hoa”, ông Võ Trọng Nam nhấn mạnh.

Theo ông Võ Trọng Nam, các hoạt động trang trí tuyến đường trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu thực hiện, hoạt động này chậm hơn mọi năm. Nếu đúng kế hoạch, các hoạt động trang trí được bắt đầu từ ngày 20/12/2021 và kết thúc vào 28/2/2022. Dù bắt đầu chậm hơn mọi năm nhưng ông Võ Trọng Nam cho biết Thành phố sẽ nhanh chóng hoàn thiện việc trang trí tại các tuyến đường chính nhằm mang không khí Xuân đến từng tuyến phố.

Về phương án đảm bảo phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức các hoạt động, ông Võ Trọng Nam khẳng định sẽ có các phương án tổ chức phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết: “Khi tham mưu cho lãnh đạo Thành phố về các hoạt động, Sở có đưa ra các phương án tổ chức phù hợp, tùy theo mức độ, tình hình dịch của thành phố mà lãnh đạo ra đưa ra chỉ đạo cụ thể. Ví dụ như dịch bệnh ở cấp độ 1, sở sẽ đưa ra phương án khác với cấp độ 2, 3...”.

Phạm An - Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI