TPHCM: Hạn chế lưu thông đường Đồng Khởi và Công Trường Lam Sơn từ tối ngày 14/12

14/12/2020 - 15:16

PNO - Sở GTVT TPHCM cho biết, việc điều chỉnh giao thông như trên là để phục vụ lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ngày 14/12, Sở GTVT TPHCM cho biết, để tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức “Lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021” tại khu vực trước Nhà hát Thành phố, Sở GTVT sẽ điều chỉnh giao thông đường Đồng Khởi và Công Trường Lam Sơn quận 1.

TPHCM sẽ hạn chế lưu thông đường Đồng Khởi và Công Trường Lam Sơn tối ngày 14 và sáng ngày 15/12 để phục vụ lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
TPHCM sẽ hạn chế lưu thông đường Đồng Khởi và Công Trường Lam Sơn tối ngày 14 và sáng ngày 15/12 để phục vụ lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 14/12 và từ 5 giờ đến 9 giờ ngày 15/12, Sở GTVT sẽ hạn chế các loại xe lưu thông trên các tuyến đường sau:

- Đường Đồng Khởi đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Công Trường Lam Sơn.

- Đường Công Trường Lam Sơn đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi.

Lộ trình thay thế hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng tham khảo như sau:

- Lộ trình 1: đường Đồng Khởi → đường Lý Tự Trọng → đường Hai Bà Trưng → đường Đông Du (hoặc đường Mạc Thị Bưởi) → đường Đồng Khởi.

- Lộ trình 2: đường Đồng Khởi → đường Lê Thánh Tôn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hàm Nghi → đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình thay thế hướng từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Huệ tham khảo như sau:

- Đường Hai Bà Trưng → đường Lê Thánh Tôn → đường Nguyễn Huệ.

- Đường Hai Bà Trưng → đường Đông Du → đường Đồng Khởi → đường Mạc Thị Bưởi → đường Nguyễn Huệ.

Sở GTVT TPHCM lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.

Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, hoặc Ủy ban nhân dân quận 1) để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI