TPHCM dỡ phong tỏa hẻm 359 Lê Văn Sỹ, quận 3

09/05/2021 - 10:21

PNO - Đã truy vết được các trường hợp có tiếp xúc với ca tái dương tính cư ngụ ở quận 3, TPHCM quyết định gỡ bỏ phong tỏa hẻm 359 Lê Văn Sỹ, quận 3.

Sáng 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết số tổng trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 267, trong đó 243 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 24 đang điều trị.

Hẻm 359 Lê Văn  Sỹ, quận 3, TPHCM. Ảnh: Tam Nguyên
Hẻm 359 Lê Văn Sỹ, quận 3, TPHCM - Ảnh: Tam Nguyên

Với trường hợp tái dương tính (bệnh nhân 2.458), TPHCM đã truy vết được 64 trường hợp F1 chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 59 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Cách ly tại nhà 299 trường hợp tiếp xúc khác, lấy mẫu xét nghiệm giám sát. Kết quả 283 âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM quyết định gỡ bỏ phong tỏa con hẻm nơi bệnh nhân cư trú.

Người bệnh thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là trường hợp từng mắc COVID-19 với mã số bệnh nhân 2.458, được phát hiện nhiễm khi cách ly sau nhập cảnh từ Campuchia và điều trị tại Hà Tiên, xuất viện ngày 27/3/2021. Ngày 06/05/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố nhận được thông tin từ Khoa xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi làm xét nghiệm dịch vụ xuất cảnh. Bệnh nhân đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ngày 19/04/2021 sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, bệnh nhân lên TPHCM. Ngày 27/4/2021 bệnh nhân đến ở tạm trú tại nhà ở hẻm 359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3. Đến ngày 5/5/2021, bệnh nhân có đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện xét nghiệm COVID-19 để đi nước ngoài và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hẻm 359 Lê Văn Sỹ có 61 hộ, 210 người thường trú, 27 người tạm trú, 18 người lưu trú bị phong tỏa vào sáng 7/5/2021.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI