TPHCM có thêm 2 công trình được xếp hạng di tích quốc gia

05/11/2020 - 11:48

PNO - Công trình trụ sở UBND TPHCM (quận 1) và đình thần Linh Đông (quận Thủ Đức) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Trụ sở UBND TPHCM toạ lạc tại số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Công trình do kiến trúc sư Femand Gardè thiết kế, mô phỏng từ Toà thị chính Paris, với cấu trúc điển hình gồm phần chính giữa nhọn cao, 2 bên thấp hơn. Nhiều chi tiết ở mặt trước công trình có sự pha trộn giữa các phong cách kiến trúc châu Âu.

Công trình được xây dựng từ năm 1898 đến 1909. Sau khi đưa vào sử dụng, công trình được gọi là Hotel De Ville, hay được gọi là Dinh Xã Tây. Trước năm 1975, tòa nhà được gọi là Tòa đô chánh Sài Gòn. Từ ngày 30/4/1975, toà nhà là trụ sở UBND TPHCM.

Công trình trụ sở UBND TPHCM toạ lạc tại số 86, đường Lê Thánh Tôn,
Trụ sở UBND TPHCM toạ lạc tại số 86, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1

Trong quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ công nhận khu vực chính thuộc quần thể Dinh Xã Tây ngày xưa, không tính phần xây dựng mới ở phía đường Đồng Khởi.

Cùng với trụ sở UBND TPHCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công nhận đình thần Linh Đông là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Đình thần Linh Đông toạ lạc tại số 28, đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM; được xây dựng vào khoảng năm 1823, vua Tự Đức sắc phong Thần Thành Hoàng vào năm 1852.

Đình thần Linh Đông là nơi cúng kính
Đình thần Linh Đông từng trải qua nhiều lần trùng tu

Hằng năm, đình tổ chức cúng Kỳ Yên vào ngày 16/10 âm lịch, cúng Thượng Nguyên vào rằm tháng Giêng, cúng Trung Nguyên vào rằm tháng Bảy, cúng giỗ ông Tạ Dương Minh (tự Thủ Đức) vào ngày 19/6 âm lịch...

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI