PNO - Giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8, TPHCM) phản ánh công đoàn trường đã nhận tiền thi đua của giáo viên nhưng lại nói rằng không có tiền thưởng và không chi cho giáo viên.
| Chia sẻ bài viết: |
Đào Anh Toàn 30-03-2023 23:17:58
Mong cơ quan cấp trên vào cuộc nhanh như báo Phụ Nữ
BN 30-03-2023 22:25:42
Cám ơn Cô Đào đã dũng cảm lên tiếng chất vấn. Đáng buồn thay khi đọc những bài viết phản ánh về những tiêu cực của ban quản lý các trường học. Những giáo viên tận tâm, tận tụy, nhiệt huyết với ngành sẽ giảm dần sự cống hiến với những cán bộ quên, nhầm có chủ đích hay tắc trách đến mức vô tâm thế này? Quên theo dây chuyền ư? Tiền của bạn bạn có quên thế này không nhỉ? Hy vọng những con sâu này được các bậc lãnh đạo ngành giáo dục "chiếu cố" dành chút thời gian quý báu sáng đèn soi xét, dọn sạch những nghịch lý tàn dư từ đội ngũ quản lý vô trách nhiệm, giúp cho cuộc sống của đội ngũ giáo viên với đồng lương ít ỏi được le lói niềm tin, cảm thấy được bảo vệ lợi ích chính đáng và điều này sẽ khơi dậy cảm hứng, truyền thêm lửa cho họ trong việc đào tạo cho thế hệ học trò tiếp nối.
Ngọc Kiên 30-03-2023 20:57:10
Chủ tịch công đoàn vốn là người đại diện cho giai cấp lao động (ở đây là gv). Nhưng ở đây thật kỳ lạ là chủ tịch công đoàn lại là hiệu phó (tạm hiểu là người sử dụng lao động). Vậy, chủ tịch công đoàn sẽ bảo vệ quyền lợi cho người lao động hay cho người sử dụng lao động đây? Dễ thấy ở các trường học, động cơ làm việc của ban chấp hành công đoàn là để hy vọng dùng công tác trong công đoàn làm bàn đạp lên cấp cao hơn như hiệu phó, hiệu trưởng. Một công đoàn mà sinh ra chỉ để phục vụ nhu cầu thăng tiến của một vài cá nhân thì công đoàn đó nên chấm dứt hoạt động sẽ tốt hơn.
Alice 30-03-2023 20:26:08
Mong báo phụ nữ cùng với các báo khác vào cuộc để giáo viên họ yên tâm công tác, tôi cũng có người thân làm ở đây và còn nhiều chuyện góc khuất rất cần được đưa ra ánh sáng
Bí quyết thi lớp Mười đạt điểm cao
Môn công nghệ, tin học, lịch sử có số lượng thí sinh chọn thi tốt nghiệp THPT tăng vọt
TPHCM: Chi tiết 7 bước đăng ký tuyển sinh vào lớp Một, lớp Sáu
Học sinh được điều chỉnh nguyện vọng lớp Mười đến ngày 8/5
Thi lớp Mười sớm, học sinh cấp tập ôn luyện trước áp lực tỉ lệ chọi
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” giai đoạn 2026 - 2035.
Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ học bổng Quốc gia nhằm tạo đột phá phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, thiết lập cơ chế hỗ trợ người học dài hạn.
Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh lớp Chín có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp Mười đến 17g ngày 8/5.
Tại TPHCM, với độ cạnh tranh cao khi chỉ 70% học sinh được vào trường công lập, kỳ thi đã gây không ít áp lực với học sinh.
Theo thống kê chính thức của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký, đa số lớp Mười hai.
Chuẩn đầu vào ngành đường sắt yêu cầu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, tổng điểm tổ hợp đạt tối thiểu 60%, bắt buộc có môn toán trong tổ hợp.
Dự thảo Thông tư yêu cầu đại học ứng dụng công nghệ, AI trong đào tạo, quản trị, dữ liệu liên thông.
Tính đến ngày 3/5, cả nước đã có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT - con số ở mức cao so với các năm gần đây.
Bộ GD-ĐT hướng dẫn tuyển sinh 2026, yêu cầu thí sinh đăng ký toàn bộ nguyện vọng trực tuyến và chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.
Chiều 4/5, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT trên địa bàn.
Chiều 4/5, Sở GD-ĐT TPHCM công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp Mười tại các trường THPT công lập trên địa bàn.
Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực liên quan đến năng lượng hạt nhân và ứng dụng bức xạ...
Năm 2026, Đại học Kinh tế TPHCM mở 3 ngành mới: sản xuất thông minh, quản trị vận hành và di chuyển thông minh, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh...
Sở GD-ĐT TPHCM đã quy định rõ điều kiện, hồ sơ và quy trình xét tuyển thẳng vào lớp Mười công lập năm học 2026-2027.
Năm học 2026-2027, TPHCM tăng chỉ tiêu lớp Mười tại nhiều trường THPT, nhằm đáp ứng tình trạng học sinh lớp Chín tăng đột biến.
Bộ GD-ĐT đang trình Chính phủ chính sách học bổng mới cho khối ngành STEM nhằm hỗ trợ chi phí học tập, tạo động lực thu hút người giỏi.
Chương trình khảo sát được thực hiện ở 34/34 tỉnh, thành phố với hơn 176.000 học sinh lớp Năm, lớp Chín và lớp Mười một.
Ngoài các trường chuyên về khoa học xã hội, gần đây nhiều trường y dược cũng bắt đầu đào tạo ngành tâm lý, mở ra nhiều cơ hội cho người học.