TPHCM có 49 trường hợp tiếp xúc gần với nữ sinh viên dương tính với COVID-19 ở Bình Dương

02/02/2021 - 16:56

PNO - Trong 49 trường hợp này, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm được 47 người. Chỉ mới có 8 trường hợp cho ra kết quả âm tính.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM chiều 2/2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 1.843 (N.T.M.A, 19 tuổi), TPHCM đã điều tra được 49 người tiếp xúc gần. Những trường hợp này đều là  bạn học chung trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) với bệnh nhân.

TPHCM đã tiếp cận, cho cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 47 người. Hiện chỉ mới có 8 người có kết quả xét nghiệm âm tính. TPHCM đang chờ kết quả xét nghiệm những trường hợp còn lại.

Bệnh nhân 1.843 là con của bệnh nhân 1.801, người đã bay từ Hải Dương vào TPHCM, sau đó đón xe khách về Bình Dương. Cơ quan chức năng đã phải truy tìm 51 người tại TPHCM đi cùng bệnh nhân 1.801 trên chuyến bay VJ275 vào ngày 18/1/2021. Sau đó đã xác minh được 49 trường hợp, trong đó 46 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm (32 âm tính, 14 đang chờ kết quả).

Phong tỏa khu vực quanh trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh: Phạm Diện
Phong tỏa khu vực quanh trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương - Ảnh: Phạm Diện

TPHCM cũng liên lạc với Sở Y tế tỉnh Bình Dương để truy tìm những người đi cùng xe khách với bệnh nhân 1.801 từ TPHCM về Bình Dương. Khi đi xe, bệnh nhân 1.801 có mang khẩu trang và chỉ xuất hiện triệu chứng vào ngày 19/1. Hiện tại, 6 người chung xe với bệnh nhân 1.801 về Bình Dương đã có xét nghiệm âm tính.

TPHCM đã tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Tính đến 7 giờ ngày 2/2/2021, tổng số đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm là 714 trường hợp. Trong đó 660 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 1.660 và 562 trường hợp âm tính, 97 đang chờ kết quả.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, năng lực xét nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn thành phố đảm bảo với 15 ngàn mẫu xét nghiệm/ngày. Hiện năng suất cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, thành phố và cơ sở cách ly có thu phí đạt 60%. Do đó, để chuẩn bị cho tình hình dịch bệnh mới, đảm bảo số người cách ly tăng cao thì thành phố cần mở rộng thêm giường bệnh cách ly tập trung.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI