TPHCM có 3 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới 2021

23/12/2020 - 16:55

PNO - Cùng với kế hoạch bắn pháo hoa mừng năm mới 2021, Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu cũng được UBND TPHCM lên lịch tổ chức.

Chào năm mới 2021, tại TPHCM sẽ có nhiều hoạt động vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Trong đó, đáng chú ý là sự kiện bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 tại nhiều địa điểm và Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu.

Năm nay, chương trình pháo hoa nghệ thuật tại TPHCM mừng năm mới diễn ra từ 0g – 0g15 ngày 1/1/2021, tại các địa điểm gồm Đường hầm sông Sài Gòn (quận 2); Toà nhà Landmark 81 và khu vực công viên Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh); Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11).

Về các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2021, khán giả có thể thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật vào tối 31/12/2020 và 1/1/2021 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1; chương trình nghệ thuật tại các quận – huyện gồm quận 9, 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ lần lượt trong 2 đêm 31/12/2020 và 1/1/2021.

Thành Đoàn tổ chức các chương trình mừng năm mới 2021 tại Nhà văn hoá Thanh Niên; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố cũng tổ chức văn nghệ chào mừng.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới tại nhiều địa điểm.
TPHCM tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới tại nhiều địa điểm - Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh hoạt động bắn pháo hoa, tổ chức chương trình văn nghệ, trong chuỗi sự kiện mừng năm mới còn có hoạt động tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật các tuyến đường trung tâm thành phố; chương trình chiếu ánh sáng nghệ thuật lên mặt tiền toà nhà UBND TPHCM vào tối 31/12/2020 và 1/1/2021; Sở Văn hoá và Thể thao cũng sẽ tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới 2021 trên tuyến đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến giao lộ trước trạm thu phí hầm sông Sài Gòn).

Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu – năm 2021 sẽ diễn ra trên 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế từ 18g ngày 9/2/2021 đến 22g ngày 15/2/2021 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Năm nay, sự kiện mang chủ đề Tri thức kết nối tương lai. Mỗi tuyến đường của sự kiện sẽ mang một chủ đề riêng biệt.

Cụ thể, tuyến Nguyễn Huệ mang chủ đề Từ Đại hội đến Đại hội, bao gồm các hoạt động trưng bày tư liệu sách hay, hình ảnh chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số triển lãm đặc sắc như Triển lãm sa bàn và mô hình mô phỏng tuyến đường sắt đô thị TPHCM – Metro số 1: Bến Thành – Suối Tiên; Triển lãm Báo Xuân 2021; Triển lãm tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; Triển lãm ảnh, tư liệu chủ đề Việt Nam và cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu diễn ra trên 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.
Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu diễn ra trên 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, gần khu vực với đường hoa Nguyễn Huệ.

Tuyến đường Ngô Đức Kế mang chủ đề Du hành thế giới cùng sách. Tại tuyến đường này, du khách và người dân sẽ được tham quan các gian hàng sách thiếu nhi; tham gia các hoạt động vẽ tranh, đọc sách, tương tác cùng trẻ; trải nghiệm công nghệ thực tế ảo...

Tuyến đường Mạc Thị Bưởi với chủ đề Tri thức kết nối tương lai là khu vực trưng bày và giới thiệu những tựa sách có giá trị với đủ đề tài, thể loại. Tại khu vực này, số lượng sách về khởi nghiệp, chân dung các doanh nhân, sách viết về cuộc cách mạng công nghiệp chiếm số lượng khá lớn...

Vì diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND Thành phố yêu cầu các sở - ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, có biện pháp phòng chống bệnh căn cứ vào các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được ban hành.

Minh Tú  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI