TP. HCM công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10

13/04/2016 - 07:59

PNO - Tối 12/4, sở GD-ĐT TP. HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6, lớp 10 và lớp 10 chuyên.

Trong đó, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường duy nhất có khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh dự xét tuyển vào lớp 6.

Tuyển sinh vào lớp 6: Chỉ lớp 6 Trần Đại Nghĩa có khảo sát năng lực tiếng anh

Tất cả các trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, không được tổ chức thi tuyển. Các trường THCS phải tuyển học sinh (HS) trong độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn vào học lớp 6 ở các hệ trường trên địa bàn đó, ưu tiên cho HS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện chịu trách nhiệm duyệt điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Công tác tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra đồng loạt tại các trường từ 15/6 đến 15/7 và được công bố kết quả đồng loạt vào 15/7.

Tại TP.HCM, riêng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức khảo sát năng lực tiếng Anh với 600 chỉ tiêu. Đối tượng dự tuyển vào trường phải có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Thí sinh ứng tuyển vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ dự tuyển tại trường từ ngày 1 đến ngày 7/6. HS làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong ngày 20/6.

Tuyển sinh lớp 10 công lập: Thí sinh nộp đơn dự tuyển sớm hơn

HS dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập làm đơn xin tuyển vào THPT gồm ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn, không bắt buộc phải ghi đủ ba nguyện vọng. Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin và nộp đơn dự tuyển tại trường THCS đang học lớp 9. Được biết, thời gian nộp đơn dự tuyển năm nay diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ 29/4 đến 11/5.

TP. HCM cong bo ke hoach tuyen sinh vao lop 6, lop 10
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Để thí sinh có cơ hội cân nhắc lựa chọn nguyện vọng, Sở GD-ĐT cho phép HS được điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên trong vòng một tuần từ 13 đến 19/5 sau khi tham khảo số liệu đăng ký của HS lớp 9 toàn thành.

Thí sinh dự thi ba môn: toán, ngữ văn và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật) trong hai ngày 11 và 12/ 6. Kết quả dự kiến công bố vào 11/7.

Lớp 10 chuyên tuyển 1.310 chỉ tiêu

Năm nay, TP.HCM tuyển 1.310 chỉ tiêu lớp 10 chuyên vào các trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và các lớp chuyên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định. HS muốn dự tuyển vào lớp 10 chuyên phải thỏa điều kiện xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên và kết quả tốt nghiệp THCS loại giỏi.

Đối với HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM thì dùng chung mẫu đơn tuyển sinh vào lớp 10 THPT bình thường. Ngoài việc đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 thường, HS đăng ký bốn nguyện vọng ưu tiên: Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp chuyên tại hai trong bốn trường trên (chênh lệch điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm). Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 vào lớp không chuyên tại hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa (chênh lệch điểm chuẩn giữa hai nguyện vọng của một trường không quá 2 điểm). Thí sinh dự thi lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều 12/6.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 chỉ tiêu không chuyên; THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 90 chỉ tiêu.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI