TP.Đà Nẵng: Nguy cơ thiếu nước mùa cao điểm du lịch

27/04/2022 - 14:08

PNO - Bước vào mùa khô và cao điểm du lịch, TP.Đà Nẵng đang đối diện với nguy cơ thiếu nước sạch.

Bình thường, mỗi ngày Đà Nẵng cần khoảng 300.000m3 nước, nhưng vào mùa nắng nóng và cao điểm du lịch đang đến gần, nhu cầu dùng nước sạch, theo dự báo của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), sẽ tăng lên hơn 330.000m3/ngày. Trong khi đó, nguồn nước sông Cẩm Lệ - nơi cung cấp 92% nguồn nước thô cho các nhà máy nước của thành phố - cũng đang bước vào thời kỳ bị nhiễm mặn ở hạ lưu và thiếu nước ở thượng lưu. Công suất cấp nước thô tăng cường tại trạm bơm phòng mặn An Trạch cũng chỉ đạt 250.000m3/ngày. 

 

Đập tạm ngăn sông Quảng Huế để lấy nước từ sông Vu Gia đổ về Đà Nẵng bị vỡ chưa được gia cố
Đập tạm ngăn sông Quảng Huế để lấy nước từ sông Vu Gia đổ về Đà Nẵng bị vỡ chưa được gia cố

Dawaco cho biết, để chủ động ứng phó với tình hình thiếu nước nói trên, đặc biệt trong mùa hè 2022, Dawaco phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sớm triển khai thi công nâng cao đập tạm Quảng Huế (dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022) nhằm tăng cường lưu lượng nước về lưu vực Vu Gia; xây dựng quy chế phối hợp vận hành đập An Trạch để giảm mặn cho nguồn nước tại cửa thu Cầu Đỏ; chuẩn bị phương án triển khai xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ (phía dưới cửa thu của Nhà máy nước Cầu Đỏ). Ngoài ra, đơn vị này cũng đang tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình cấp nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ… 

Lê Đình Dũng

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI