Tổng thống Donald Trump đề xuất trả “cổ tức” từ thuế quan cho người dân Mỹ

03/10/2025 - 11:27

PNO - Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đang cân nhắc chi trả trực tiếp 1.000 - 2.000 USD cho mỗi người dân Mỹ từ nguồn thu thuế quan áp lên hàng nhập khẩu trong nhiệm kỳ.

Ảnh: ONA
Kế hoạch trả ''cổ tức'' cho người dân từ thuế quan của ông Trump cần được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: OAN

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/10 (giờ Mỹ), ông Trump mô tả đây là một hình thức "cổ tức dành cho người dân Mỹ" - khoản chia sẻ trực tiếp từ nguồn thu mà ông khẳng định sẽ vượt hơn 1.000 tỉ USD mỗi năm nếu chính sách thuế quan của ông được duy trì và mở rộng.

''Chúng mới chỉ bắt đầu phát huy hiệu quả. Các khoản thuế quan của chúng ta sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD mỗi năm'' - ông Trump chia sẻ.

Kể từ năm 2018, chính quyền Trump đã áp dụng loạt thuế quan mạnh tay đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp nội địa và gây áp lực thương mại lên các đối tác. Các biện pháp này đã mang về hàng trăm tỉ USD cho ngân sách liên bang, dù vấp phải nhiều tranh cãi về tính pháp lý cũng như tác động đến người tiêu dùng Mỹ.

Ông Trump cho biết, chính phủ có thể sử dụng khoản thu khổng lồ này để vừa giảm nợ công, vừa hỗ trợ người dân bằng hình thức chuyển tiền mặt. ''Điều đầu tiên là chúng ta sẽ dùng tiền để trả nợ'' - ông nói, ám chỉ khoản nợ công quốc gia hiện đã vượt 37.000 tỉ USD - ''Vì đã có quá nhiều người để mặc cho nợ tăng không kiểm soát''.

Dù vậy, ông Trump cũng cho rằng mức nợ hiện tại là ''rất nhỏ, xét trên tương quan với khoản thu mà chúng ta đang tạo ra từ thuế quan''.

''Với tình hình này, chúng ta sẽ trả bớt nợ, nhưng cũng có thể thực hiện phân phối cho người dân. Chúng tôi đang cân nhắc số tiền có thể là từ 1.000 đến 2.000 USD, điều đó sẽ rất tuyệt'' - ông Trump cho biết thêm.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ đã thu về khoảng 214,9 tỉ USD từ thuế quan trong năm nay. Riêng trong tháng 9, mức thu là 31,3 tỉ USD, chỉ giảm nhẹ so với kỷ lục 31,4 tỉ USD hồi tháng 8.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dự báo tổng thu từ thuế quan sẽ đạt ít nhất 300 tỉ USD vào cuối năm 2025 nếu các mức thuế hiện tại được duy trì.

Đề xuất của ông Trump được đưa ra đúng thời điểm Tòa án Tối cao Mỹ chuẩn bị xem xét một vụ kiện quan trọng vào đầu tháng 11 tới, trong đó sẽ xác định liệu Tổng thống có quyền đơn phương áp dụng các mức thuế quan quy mô lớn mà không cần sự phê chuẩn từ Quốc hội hay không.

Trước đó, Tòa án Phúc thẩm Liên bang đã ra phán quyết rằng, phần lớn các sắc thuế mà ông Trump ban hành trong nhiệm kỳ tổng thống không thuộc phạm vi được cho phép theo luật về quyền khẩn cấp. 2 tòa án cấp thấp cũng đã đưa ra kết luận tương tự, cho rằng nhiều sắc thuế trong chính sách thương mại của ông Trump là trái luật.

Dù vậy, các mức thuế quan này vẫn đang được giữ nguyên trong thời gian chính quyền Trump đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Trong một văn bản gửi tòa, Bộ trưởng Tài chính Bessent cảnh báo rằng, nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi, chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả từ 750 tỉ đến 1.000 tỉ USD tiền thuế đã thu và dự kiến sẽ thu.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI