Tiết kiệm tối đa để có tiền nghỉ hưu sớm

04/06/2025 - 06:59

PNO - Không muốn phải làm việc cho đến tuổi 60, hàng ngàn người trẻ đang chọn cách sống tiết kiệm để có thể nghỉ hưu sớm.

Giảm ăn, giảm mặc… để dành tiền

“Tôi ăn sáng 0,65 USD mỗi ngày để có thể nghỉ hưu trước tuổi 40” - Mia McGrath chia sẻ với 134.000 người theo dõi TikTok của mình. Cô gái 24 tuổi sống tại London (Anh) làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng thời trang. Cô cũng là người thường nghĩ ra cách từ bỏ những thói quen tốn kém như mua cà phê hay làm móng… bằng cách tự mình làm lấy để giảm chi phí. Mia là một đại diện của phong trào “FIRE - độc lập về mặt tài chính, nghỉ hưu sớm” trong giới trẻ.

Nhiều người trẻ chọn tiết kiệm, đôi khi đến mức tiêu cực, để có tiền nghỉ hưu sớm - ẢNH MINH HỌA: ISTOCK
Nhiều người trẻ chọn tiết kiệm, đôi khi đến mức tiêu cực, để có tiền nghỉ hưu sớm - Ảnh minh họa: Istock

Bằng cách kỷ luật trong chi tiêu ở độ tuổi 20 và 30, Mia có thể tối đa hóa số tiền cô đầu tư mỗi tháng để hưởng lãi kép từ sớm. Cô giải thích trong một video: “Mục tiêu của tôi là nghỉ hưu nhẹ nhàng, tự nuôi sống bản thân và làm việc ít hơn”. Mia đã tiết kiệm được hơn 90.000 USD và cô đặt mục tiêu tích lũy gấp 18 lần từng ấy để sống bằng thu nhập thụ động.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, nhiều người dưới 30 tuổi trao đổi về cách chi tiêu ít hơn cho bữa trưa văn phòng và mua sắm giá rẻ. Những người có ảnh hưởng đã chia sẻ các mẹo để biến kỷ luật tài chính thành lối sống, với hơn 1,5 triệu bài đăng về cách tiết kiệm tiền và hơn 130 triệu lượt xem. Ava Su - một sinh viên tốt nghiệp năm 2024, đang làm việc tại Tập đoàn Alibaba - cho biết: “Tôi cảm thấy nền kinh tế khá tệ và có vẻ như mọi người đều khó kiếm được tiền. Vì vậy, điều quan trọng là phải bảo vệ ví tiền của chính mình”.

Hiện nay, việc tiết kiệm bằng những lựa chọn thay thế rẻ hơn được người trẻ tại Trung Quốc áp dụng cho hầu hết mọi danh mục hàng hóa, từ xa xỉ phẩm đến đồ tiêu dùng hằng ngày. Xu hướng “pingti” (hay “sản phẩm thay thế giá cả phải chăng”) thậm chí bao gồm cả việc lựa chọn hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng từ cùng nhà máy, miễn là giá cả rẻ hơn so với sản phẩm cao cấp chính hãng. Trợ lý giảng dạy tại một trường đại học, Ruth Jin (33 tuổi), nói với trang Business Insider rằng, cô bắt đầu chốt đơn quần áo không thương hiệu trên các ứng dụng thương mại điện tử từ năm 2024.

Hối hận vì bỏ lỡ trải nghiệm tuổi thanh xuân

Brandon Ganch nghỉ hưu ở tuổi 34 sau khi tiết kiệm được 70% thu nhập. Đến năm 2016, kỹ sư phần mềm gốc Scotland này đã tích lũy đủ tài sản để sớm rời thị trường lao động. Tuy nhiên, cuộc sống quá mức tiết kiệm cũng khiến anh phải đánh đổi nhiều thứ. Chia sẻ về lối sống tiết kiệm nhằm theo đuổi sự độc lập tài chính, Ganch bộc bạch: “Tôi đã rơi vào cảnh túng thiếu và cả vợ lẫn tôi đều không hạnh phúc”. Và giờ đây, khi đã là cha của 2 đứa con, các ưu tiên của anh đã thay đổi. Thay vì tập trung cắt giảm mọi khoản chi tiêu, Ganch lại coi trọng việc chi tiêu để cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là quyết định mua nhà ở Scotland, điều mà anh từng coi là xa xỉ và không nằm trong kế hoạch cuộc đời.

Nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ, Ganch hối hận: “Tôi không muốn đi ra ngoài cùng bạn bè vào cuối tuần khi đã ngoài 40, nhưng tôi buồn vì đã bỏ lỡ những cuộc hẹn ở độ tuổi 20. Tôi nghĩ nó sẽ rất vui và chúng tôi sẽ có những câu chuyện tuyệt vời để kể lại”.

Theo kênh CNBC, những người nghỉ hưu sớm khác cũng có những cảm nghĩ tương tự Ganch khi họ suy ngẫm về cách sống của mình. Alex Trias - người đã nghỉ hưu ở tuổi 41 và chuyển đến sống ở Bồ Đào Nha - chia sẻ sự hối tiếc của riêng mình khi tập trung quá nhiều vào các khoản đầu tư. “Nỗi hối tiếc lớn nhất của tôi về mặt tài chính không phải là việc chi tiêu, mà là suy nghĩ của tôi” - Trias giải thích. Trias lưu ý, nỗi ám ảnh về làm giàu khiến anh lo lắng không cần thiết và lãng phí năng lượng tinh thần.

Hiện tại, Trias ủng hộ việc thực hành các thói quen góp phần vào sức khỏe tài chính lâu dài, thay vì tập trung vào con số cụ thể. Ganch kết luận: “Bạn không nên tối đa hóa giá trị tài sản ròng mà thay vào đó là tối đa hóa sự viên mãn ròng”, bởi việc theo đuổi hạnh phúc cũng quan trọng như việc theo đuổi sự độc lập về tài chính.

Linh La (theo Yahoo, AOL, CNBC, Business Insider, Economic Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI