Thụy Điển nghiên cứu thuốc giảm cân thế hệ mới

08/12/2025 - 23:00

PNO - Các nhà nghiên cứu ở Stockholm thông báo về hợp chất mới được phát triển, giúp cải thiện lượng đường trong máu và giảm cân nhưng ít gây ra tác dụng phụ.

Loại thuốc mới được kỳ vọng mang lại lợi ích chuyển hóa mạnh mẽ, giúp người dùng giảm mỡ nhưng không ảnh hưởng tới cơ bắp — Ảnh: Shutterstock
Loại thuốc mới được kỳ vọng giúp người dùng giảm mỡ nhưng không ảnh hưởng tới cơ bắp — Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học tại Đại học Stockholm (Thụy Điển), công bố bước tiến trong nghiên cứu về loại thuốc giảm cân thế hệ mới. Thuốc cho thấy khả năng kiểm soát đường huyết và chuyển hóa chất béo, đồng thời vẫn duy trì khối lượng cơ bắp, với ít tác dụng phụ hơn các thuốc dựa trên GLP-1 trước đây, theo báo The Independent đưa tin ngày 8/12.

Phó Giáo sư Tore Bengtsson, chuyên gia sinh học phân tử tại Đại học Stockholm và là tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ rằng các loại thuốc giảm cân quen thuộc như Ozempic và Wegovy hoạt động bằng cách mô phỏng hormone GLP-1. Chúng tác động vào sự giao tiếp giữa ruột và não để ảnh hưởng đến cơn đói, nhưng cũng gây ra tác dụng phụ bao gồm chán ăn, giảm khối lượng cơ bắp.

Phó Giáo sư Bengtsson cho biết, thuốc điều trị mới, được sử dụng dưới dạng viên nén, hoạt động theo cách hoàn toàn khác so với nhóm thuốc dựa trên GLP-1. Thay vì tác động lên các đường dẫn truyền cảm giác đói, hợp chất mới này thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trực tiếp bên trong cơ xương.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thuốc mới trên mới 48 tình nguyện viên khỏe mạnh và 25 người bị bệnh tiểu đường type 2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Cell, cho thấy: hợp chất này cải thiện lượng đường trong máu, đồng thời tránh được những nhược điểm thường gặp ở thuốc GLP-1, giúp người dùng giảm cân nhưng vẫn duy trì khối lượng cơ bắp.

Phó Giáo sư Bengtsson nhận định: “Kết quả của chúng tôi chỉ ra một tương lai mà ở đó, chúng ta có thể cải thiện sức khỏe, tình trạng trao đổi chất nhưng không làm mất khối lượng cơ. Cơ bắp rất quan trọng đối với cả bệnh tiểu đường type 2 và béo phì, cũng như có mối tương quan trực tiếp với tuổi thọ”.

Phó Giáo sư Shane Wright, nhà khoa học từ Viện y khoa Karolinska, cũng ở Thụy Điển, cho biết: “Loại thuốc này đại diện cho một phương pháp điều trị hoàn toàn mới. Việc giảm lượng đường trong máu và tăng cường đốt cháy chất béo, nhưng không làm giảm cảm giác thèm ăn hay khối lượng cơ bắp đang nổi lên như một khả năng đầy hứa hẹn trong điều trị các bệnh chuyển hóa”.

Trường An (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI