Thực hư thông tin cảnh sát giao thông Vĩnh Long gây tai nạn rồi bỏ đi

08/03/2020 - 16:12

PNO - CSGT tỉnh Vĩnh Long cho biết nam thanh niên liên quan có nồng độ cồn vượt quá quy định, đã tông trực diện vào xe của lực lượng cảnh sát.

Sáng ngày 8/3, nhiều người lan truyền thông tin xe của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Vĩnh Long tông xe gắn máy rồi bỏ chạy.

 

Clip được cho là xe CSGT bỏ đi sau khi gây tai nạn

 

Tài khoản P.T.  cho biết: “Khoảng 23g ngày 7/3, tại khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long có chiếc xe ô tô hình dáng giống xe đặc chủng CSGT va chạm với một xe máy. Chiếc xe giống xe CSGT thủng capo và rơi cản trước. Sau đó, xe này nhanh chóng rời hiện trường trong sự phản đối của người dân. Bạn nào có camera hành trình tình cờ ghi được bất cứ thông tin nào liên quan xin vui lòng hỗ trợ. Kính nhờ CĐM (cộng đồng mạng - PV)  chia sẻ để công an dễ làm việc!”

Hình ảnh được nhiều người chia sẻ, cho rằng xe của CSGT tông xe máy
Hình ảnh được nhiều người chia sẻ, cho rằng xe của CSGT tông xe máy rồi bỏ chạy

Liên quan đến vụ việc trên, thượng tá Hồ Văn Út Anh - Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận ô tô trên là của đội 19.1, trực thuộc phòng CSGT công an tỉnh. “Khuya ngày 7/3 lực lượng CSGT tỉnh đang trên đường thi hành công vụ, cụ thể là truy quét nạn đua xe trái phép những ngày cuối tuần trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Phú. Nam thanh niên trên có nồng độ cồn vượt quá quy định và tông trực tiếp vào xe của lực lượng cảnh sát” - thượng tá Anh nói.

as
Hình ảnh được các trang mạng xã hội chia sẻ 

Một cán bộ trực tiếp tham gia tổ tuần tra phòng chống đua xe trái phép đêm 7/3 cho biết thêm, khoảng 23 giờ khuya đơn vị nhận tin báo có nhóm tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép nên lập tức xuất phát đến hiện trường. Khi đến đây, tổ công tác phát hiện có nhóm thanh niên tụ tập nên định giải tán thì bất ngờ một nhóm thanh niên khác cũng di chuyển đến khu vực.

“Một thanh niên trong nhóm điều khiển phương tiện không có đèn chiếu sáng đã tông thẳng vào đầu ô tô của tổ công tác. Do thanh niên này bị thương quá nặng nên anh em dùng xe ô tô công vụ chở đi thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Các bác sĩ kiểm tra nồng độ cồn của thanh niên gây tai nạn thì kết quả hơn 190 mg/ml máu.

Ô tô CSGT cũng bị hư hỏng nặng, sau đó không thể di chuyển thêm và phải nhờ xe cẩu đưa quay lại hiện trường để Công an huyện Long Hồ lập hồ sơ xử lý tai nạn. Những thông tin cho rằng chúng tôi bỏ chạy là hoàn toàn không chính xác. Tại khu vực tụ tập đua xe có rất nhiều camera an ninh và kết quả vụ tại nạn sẽ sớm được làm sáng tỏ” - cán bộ CSGT cho biết.

Cùng ngày, Công an huyện Long Hồ cũng cho biết đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông vào khuya ngày 7/3, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Phú và sẽ trích xuất camera để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm.

Riêng nam thanh niên bị tai nạn hiện đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ điều trị.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI