Xử phạt chủ nhóm "né" chốt đo nồng độ cồn của CSGT

05/03/2020 - 18:24

PNO - Lập nhóm “mách nước” né chốt CSGT đo nồng độ cồn trên mạng xã hội Zalo, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bị triệu tập, xử phạt.

Ngày 5/3, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập Phan Văn Trung (44 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh) do lập nhóm Zalo nhằm mục đích "chỉ điểm" cho bạn bè, người dân tránh chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, trong khi Công an thành phố Hà Tĩnh nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thì một số người đã lập các hội nhóm, diễn đàn trên mạng để thông báo, chỉ nhau né chốt kiểm tra.

Phan Văn Trung tại cơ quan công an
Phan Văn Trung tại cơ quan công an

Vào cuộc xác minh, công an xác định Trung là chủ nhóm nói trên. Trung thừa nhận đã lên mạng xã hội Zalo lập nhóm công khai để các thành viên đăng tải nhiều nội dung, thông tin “báo chốt”, "chỉ điểm" những vị trí mà lực lượng CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.

Với hành vi này, Phan Văn Trung đã bị Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Cùng ngày (5/3), Công an thành phố Hà Tĩnh đã triệu tập, xử phạt Phạm Thị Diệu H.A. (25 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh) 10 triệu đồng do đưa tin sai về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Tối 3/3, cô gái này viết trên trang Facebook cá nhân: “Toang rồi Hà Tĩnh ạ. Nghe nói em trai sốt cách ly nữa. Ai mà đi đám cưới ở tầng 1 BMC ngày 1/3 thì có lẽ nên tự giác đi kiểm tra cho xã hội an toàn chớ 1 cái đám cưới mấy trăm khách xong còn về tiếp xúc với biết bao nhiêu người nữa”.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI