Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không từ chức, kéo dài lệnh cấm biểu tình tới 30 ngày

16/10/2020 - 12:50

PNO - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ không từ chức sau khi hàng chục ngàn người biểu tình chống chính phủ bất chấp lệnh cấm biểu tình theo các biện pháp khẩn cấp mà ông nói sẽ kéo dài tới 30 ngày.

 Sau cuộc họp nội các khẩn cấp, ông Prayuth nói với các truyền thông rằng luật sẽ được sử dụng để chống lại những người vi phạm lệnh cấm tụ tập chính trị.

“Tôi không bỏ cuộc,” ông nói. “Chính phủ phải sử dụng sắc lệnh khẩn cấp. Chúng tôi phải tiếp tục vì tình hình trở nên bạo lực... Lệnh cấm đang được sử dụng trong 30 ngày, hoặc ít hơn nếu tình hình dịu đi".

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp nội các tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 22/9/2020.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp nội các tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 22/9/2020.

Phong trào biểu tình ở Thái Lan bắt đầu dâng cao từ giữa tháng 7 với yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức cũng như cải cách chế độ quân chủ do Vua Vajiralongkorn đứng đầu. Người dân Thái yêu cầu được xây dựng hiến pháp mới và tổ chức bầu cử. Họ cho rằng không cần bãi bỏ chế độ quân chủ ở Thái Lan, nhưng cần giảm bớt quyền lực của nhà vua theo hiến pháp.

Lệnh khẩn cấp được chính phú Thái trao cho giới chức có quyền bắt người biểu tình mà không cần chờ lệnh từ tòa án và giam tối đa 30 ngày mà không cho gặp luật sư hoặc người thân. Ảnh: AP
Lệnh khẩn cấp được chính phú Thái trao cho giới chức có quyền bắt người biểu tình mà không cần chờ lệnh từ tòa án và giam tối đa 30 ngày mà không cho gặp luật sư hoặc người thân. Ảnh: AP

Trong những ngày gần đây, người dân Thái xuống đường biểu tình liên tục nhằm tạo sức ép lên chính phủ. Tuy nhiên, sáng 15/10, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cấm tụ tập từ 5 người trở lên nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố tại Bangkok suốt những ngày qua. Thế nhưng, bất chấp lệnh cấm này, tối qua 15/10, hàng chục ngàn người, gồm cả học sinh trung học đã tập trung tại Ratchaprasong, một trong những giao lộ đông đúc nhất của thủ đô Bangkok để tham gia biểu tình bất chấp lệnh cấm. 

Thảo Nguyễn (theo Reuters)

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI