Thời tiết khắc nghiệt khiến hơn 140.000 người châu Âu thiệt mạng

04/02/2022 - 10:49

PNO - Các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến châu Âu thiệt hại gần 510 tỷ euro và khoảng 142.000 mạng người.

Trong nghiên cứu mới được công bố, Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết, một số ít hiện tượng thời tiết cực đoan (chiếm khoảng 3%) đã gây ra khoảng 60% thiệt hại tài chính từ năm 1980-2020. Khi tính đến thiệt hại về nhân mạng, sóng nhiệt - chiếm 91% với đợt nắng nóng xảy ra vào mùa hè năm 2003 - đã giết chết khoảng 80.000 người.

Các đợt nắng nóng tương tự sau năm 2003 gây ra tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể "do các biện pháp thích ứng được thực hiện ở các quốc gia và bởi các tác nhân khác nhau, chẳng hạn như lắp đặt máy điều hòa không khí" - EEA lưu ý trong một tuyên bố.

Sóng nhiệt chiếm 91% số ca tử vong của con người từ năm 1980 đến năm 2020
Sóng nhiệt chiếm đến 91% số ca tử vong của người dân châu Âu do thời tiết khắc nghiệt trong giai đoạn 1980-2020.

Chuyên gia Wouter Vanneuville của EEA nói với AFP: "Tất cả những hiểm họa mà chúng tôi mô tả liên quan đến thời tiết và khí hậu”.

Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Khí tượng Thế giới ước tính, số thảm họa liên quan đến thời tiết đã tăng lên trong 50 năm qua, gây ra nhiều thiệt hại hơn nhưng số người chết ít hơn.

Tại châu Âu, EEA cho biết, dữ liệu từ 40 năm qua không cho phép đưa ra kết luận chắc chắn về việc liệu sự gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt có phải do biến đổi khí hậu hay không, do những thiệt hại rất bất thường được ghi nhận trong các năm khác nhau.

Theo đó, Đức là quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất trong khu vực với số tiền lên tới 107 tỷ euro và 42.000 người thiệt mạng liên quan đến thời tiết trong 40 năm qua. Tiếp theo là Pháp với 99 tỷ euro thiệt hại và 26.700 người chết, Ý với 90 tỷ euro và 21.600 người chết.

Những thảm họa như động đất và núi lửa phun trào không được tính trong các số liệu này do chúng không thuộc lĩnh vực khí tượng.

Theo một báo cáo tương tự của Cơ quan Thời tiết Hoa Kỳ, Mỹ cũng đã hứng chịu 310 vụ thảm họa thời tiết và khí hậu kể từ năm 1980, với tổng thiệt hại vượt quá 2,155 tỷ USD.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI