Thiên tai gây thiệt hại ở TP Cần Thơ hơn 8,2 tỉ đồng

30/07/2025 - 15:59

PNO - Từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 34 điểm sạt lở, với tổng chiều dài là 1.023m; mưa kèm theo dông lốc xảy ra 17 đợt… ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng hơn 8,2 tỉ đồng.

Chiều 30/7, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo quý II/2025, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau khi sáp nhập 3 địa phương cũ là TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng thành TP Cần Thơ…

Quang cảnh buổi họp báo chí vào chiều 30/7 - Ảnh: CTV
Quang cảnh buổi họp báo chí vào chiều 30/7 - Ảnh: CTV

Tại buổi họp báo, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - cho biết, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp trong thời gian qua và hiện nay đang vào mùa mưa bão, nhiều nơi bị ảnh hưởng dông lốc gây thiệt hại một số nhà cửa của người dân.

Theo thống kê về sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2025 đến nay xảy ra 34 điểm sạt lở, với tổng chiều dài sạt lở 1.023m. Mưa kèm theo dông lốc đã xảy ra tới 17 đợt, làm nhiều nhà dân bị sập và tốc mái.

Trong khi ngập lụt do triều cường cũng xảy ra 1 đợt với mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ là 1,83m (vượt báo động I), gây ngập cục bộ một số tuyến đường nội ô thành phố, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt người dân.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - Ảnh: Huỳnh Lợi
Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - Ảnh: Huỳnh Lợi

Cũng theo ông Ngô Thái Chân, những tháng đầu năm 2025, tình hình xâm nhập mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng, mặn ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái. Độ mặn có xu thế xâm nhập mạnh và sâu hơn các năm trước do tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề 23,5‰ (xuất hiện ngày 1/3), tại Long Phú 19,6‰ (xuất hiện ngày 1/3), tại Đại Ngãi 10,5‰ (xuất hiện ngày 1/3); trên sông Mỹ Thanh tại Khánh Hòa 18,0‰ (xuất hiện ngày 3/4), tại Dù Tho 16,0‰ (xuất hiện ngày 3/4)… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố ước khoảng 8,2 tỉ đồng.

Một điểm sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ - Ảnh: Huỳnh Lợi
Một điểm sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ - Ảnh: Huỳnh Lợi

Hiện, các ngành chức năng theo dõi tình hình thiệt hại, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, xem xét bố trí kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang lên kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra toàn bộ các điểm sạt lở trên địa bàn, nhất là các khu vực sạt lở nguy hiểm trong mùa mưa bão nhằm có phương án ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời đề ra giải pháp lâu dài. Ngoài ra, xây dựng đề án đê kè chống ngập cho toàn thành phố.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI