Thầy giáo bị cấm bay 1 năm vì dọa hành lý có bom

20/01/2016 - 12:24

PNO - Trong lúc say xỉn, ông Đ. đã dọa trong hành lý có bom để không cho an ninh hàng không kiểm tra hành lý lúc làm thủ tục lên máy bay.

Mới đây, Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa yêu cầu các hãng hàng không cấm vận chuyển hành khách Trần Tiến Đ. - Giáo viên một Trường Tiểu học ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh trong thời gian 12 tháng. Thời hạn kể từ 15/1/2016 đến ngày 15/1/2017.

Lý do thực hiện việc cấm bay này được Cục Hàng không Việt Nam giải thích là do cuối tháng 11/2015, tại Cảng hàng không Vinh (Nghệ An), hành khách Trần Tiến Đ, khi lên máy bay của hãng hàng không Vietjet đi TP.HCM có đem theo một bọc đựng đồ bên trong và dọa là có bom trong đó.

Cụ thể, cuối tháng 11/2015, ông Trần Tiến Đ. (42 tuổi) đi máy bay của VietJet từ Vinh vào TP.HCM. Khi qua cửa soi chiếu an ninh để lên máy bay, ông Đ. bị nhân viên an ninh yêu cầu mở hành lý để kiểm tra trực quan.

Thay giao bi cam bay 1 nam vi doa hanh ly co bom
Thực hiện soi chiếu, kiểm tra an ninh tại sân bay.

Tuy nhiên, ông Đ. không hợp tác, có thái độ thách thức và nói “Trong hành lý của tôi có bom”, đồng thời có hành động gây mất trật tự.

Vụ việc, buộc nhân viên an ninh phải khống chế cách ly và có biện pháp kiểm tra hành lý nghi vấn của ông Đ. Sau khi kiểm tra cho thấy bên trong bọc hành lý của ông Trần Tiến Đ. không có bom như ông tuyên bố.

Hãng hàng không Vietjet và lực lượng an ninh của Cảng hàng không Vinh sau đó đã lập biên bản từ chối làm thủ tục và không vận chuyển, đồng thời bàn giao ông Đ. cho Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh để xử lý theo quy định.

Trong quá trình làm việc với Cảng vụ Hàng không, ông Đ. thừa nhận do say rượu nên không kiểm soát được hành vi, nói đùa trong hành lý có bom.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không, các đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện quy định trên, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nếu ông Đ. đi máy bay trong thời gian bị từ chối vận chuyển.

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI