Thẩm phán Liên hiệp quốc bị bỏ tù ở Anh vì ép phụ nữ làm nô lệ

03/05/2025 - 06:45

PNO - Tòa án cho biết, Thẩm phán Lydia Mugambe đã ngăn cản một phụ nữ trẻ người Uganda kiếm công việc ổn định và bắt cô làm người giúp việc cho mình.

Thẩm phán Lydia Mugambe bị kết án 6 nMs 4 tháng tù - Ảnh: PA
Thẩm phán Lydia Mugambe bị kết án 6 năm 4 tháng tù - Ảnh: PA

Thẩm phán Liên hiệp quốc Lydia Mugambe (50 tuổi) đã bị kết án 6 năm 4 tháng tù, sau khi ép một phụ nữ trẻ làm việc như một nô lệ ở Anh.

Lydia Mugambe bị phát hiện đã lợi dụng địa vị của mình trong mối quan hệ với người phụ nữ Uganda, bắt cô làm người giúp việc trong thời gian bà theo học tiến sĩ luật tại Đại học Oxford.

Vào tháng Ba, Mugambe bị kết tội với các hành vi gồm: âm mưu vi phạm luật di trú của Anh, bóc lột, cưỡng ép lao động và âm mưu đe dọa nhân chứng.

Mugambe, cũng là một thẩm phán tòa án cấp cao tại Uganda, đã ngăn cản người phụ nữ này có công việc ổn định, buộc cô làm người giúp việc và chăm sóc con cho bà ta, theo cáo buộc từ phía công tố.

Hôm 2/5, thẩm phán Foxton, tại tòa án Oxford Crown gọi đây là “một vụ việc rất đáng buồn”, bị cáo hoàn toàn không hối hận về hành vi của mình và tìm cách đổ lỗi cho nạn nhân về những gì đã xảy ra.

Trong tuyên bố bằng văn bản được công tố viên Caroline Haughey KC đọc trước tòa, nạn nhân cho biết cô đã sống trong “nỗi sợ gần như thường trực” vì ảnh hưởng quyền lực của Mugambe tại Uganda.

Người phụ nữ trẻ cho biết cô không thể quay lại Uganda do lo ngại về những gì có thể xảy ra.

Haughey cho biết Mugambe đã kiểm soát nạn nhân bằng cách lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cô về quyền lao động.

Mugambe hiện đã từ chức thẩm phán Liên hiệp quốc.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI