Thái Lan có số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục với hơn 9.600 ca mắc mới

17/05/2021 - 10:43

PNO - Hôm thứ 17/5, Thái Lan báo cáo mức tăng kỷ lục 9.635 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 6.853 trường hợp liên quan đến cụm lây nhiễm tại nhà giam.

Các trường hợp mới nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 111.082. Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Thái Lan cũng ghi nhận thêm 25 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng lên 614 người kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020.

Cho đến nay, Thái Lan đã tiêm 2,2 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho nhân viên tuyến đầu và các nhóm nguy cơ cao, sử dụng các liều vắc-xin nhập khẩu do Sinovac Biotech và AstraZeneca phát triển.

Một đợt tiêm chủng rộng rãi hơn dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng Sáu với các liều AstraZeneca sản xuất trong nước. Việc đăng ký vắc-xin đã được mở cho công chúng vào cuối tuần qua với mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở đất nước hơn 66 triệu dân.

Quang cảnh nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok, nơi xuất hiện ổ dịch mới với hàng ngàn ca nhiễm
Quang cảnh nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok, nơi xuất hiện ổ dịch mới với hàng ngàn ca nhiễm

Trong khi đó, Campuchia ghi nhận 350 trường hợp dương tính COVID-19 mới trong 24 giờ tính đến sáng 17/5. Tổng số ca nhiễm của quốc gia là 22,184 với 150 người chết. Tổng số trường hợp hồi phục là 12.120.

Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Phnom Penh - San Sokseyha - tiết lộ hôm 16/5, gần 2.000 người đã bị giam giữ tại thủ đô vì vi phạm lệnh giới nghiêm trong hai giai đoạn giãn cách xã hội do chính phủ và chính quyền thành phố áp đặt.

Trong giai đoạn một, chính phủ đóng cửa Phnom Penh từ ngày 15/4 đến ngày 6/5, cấm đi lại từ 20 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong giai đoạn hai, chính quyền thành phố kéo dài thời gian giới nghiêm cho đến ngày 15/5.

Bộ Quốc phòng Campuchia đã bắt đầu tiêm liều thứ hai cho những người đủ điều kiện tiêm chủng vắc-xin COVID-19 ở các Khu vực cảnh báo đỏ của Phnom Penh.

Lào báo cáo thêm 21 trường hợp mắc mới trong ngày 16/5, tổng số ca nhiễm là 1.591 người, không có trường hợp tử vong mới. Ở thủ đô Vientiane, số ca nhiễm có xu hướng giảm xuống, trong khi ở các tỉnh, con số này đang tăng lên.

11 trường hợp mới ở Vientiane bao gồm những người đã tiếp xúc với một người đàn ông qua đời trong bệnh viện vào ngày 13/5. Mặt khác, số trẻ em nhiễm COVID-19 tại Lào ngày càng gia tăng, hiện có 19 trẻ đang được điều trị trên cả nước.

Số phụ nữ mang thai mắc COVID-19 cũng tăng lên, với một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Linh La (theo Reuters, Laos Times, Khmer Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI