Tết dương lịch năm nay người dân không ùn ùn về quê như mọi năm

31/12/2021 - 16:51

PNO - Do ảnh hưởng dịch bệnh và chỉ còn 1 tháng nữa sẽ đến tết Nguyên đán, người dân ở TPHCM gần như không về quê nhiều như mọi năm.

Trước đó, các bến xe cũng đã chuẩn bị nhiều phương án để đón năm mới 2022 và tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo nhận định của đại diện các bến xe trên địa bàn TPHCM, lượng hành khách về quê dịp tết Dương lịch 2022 dự báo sẽ giảm đáng kể so với ngày thường và giảm so với tết Dương lịch 2021.

Dù được nghỉ đến 3 ngày, nhưng lượng hành khách đi lại được dự báo sẽ giảm đáng kể so với tết Dương lịch 2021
Dù được nghỉ tết Dương lịch 2022 đến 3 ngày, nhưng lượng hành khách đi lại được dự báo sẽ giảm đáng kể so với tết Dương lịch 2021

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, việc kiểm soát dịch thành công là điều kiện căn bản để hồi phục vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Qua đó, hy vọng thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát ở các địa phương, lượng hành khách có thể tăng lên trong thời gian cận tết Nguyên đán.

Lượng khách dự kiến đi lại ngày 31/12, dịp tết Dương lịch năm 2022 tại bến xe miền Tây là 6.960 hành khách, so với 41.908 hành khách cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, lượng hành khách đi lại dịp tết Dương lịch 2022 tại bến xe miền Đông ngày 31/12 là 5.000 hành khách, so với cùng kỳ năm 2021 là 30.991 hành khách.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đại diện cả hai bến xe trên đều cho biết, các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường trong dịp tết Dương lịch năm 2022.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI