Tây Ban Nha vượt quá 10.000 người chết vì dịch COVID-19

02/04/2020 - 19:07

PNO - Tính đến 18 giờ ngày 2/4, Tây Ban Nha ghi nhận 10.003 người chết và 110.238 ca nhiễm SARS-CoV-2.

 Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa công bố thêm 950 người chết trong 24 giờ qua, mức tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch, nâng tổng số người chết tại đây lên 10.003. Sau Ý, Tây Ban Nha là quốc gia thứ 2 ghi nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, giới chức nước này cũng báo cáo số bệnh nhân dương tính virus corona chủng mới tăng 8% so với ngày 1/4 lên 110.238 ca nhiễm. Sự gia tăng trường hợp nhiễm mới bắt đầu chậm lại trong vài ngày qua nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Ít nhất 4.200 nhân viên y tế đã nhiễm virus và hơn 6.000 bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Hơn 10.000 người chết do SARS-CoV-2 tại Tây Ban Nha.
Hơn 10.000 người chết do SARS-CoV-2 tại Tây Ban Nha

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ Tây Ban Nha đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến hết ngày 11/4. Cùng với đó, ngành y tế nước này tiếp tục đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân và thiếu hụt trang thiết bị y tế trầm trọng bao gồm: khẩu trang, đồ bảo hộ, máy trợ thở…

Hiện quân đội Tây Ban Nha đã thành lập một bệnh viện dã chiến tại trung tâm hội nghị ngoại ô Madrid với khoảng 5.000 giường bệnh ứng phó tình huống khấn cấp.

Trước đó, nhằm giúp đỡ người lao động, các doanh nghiệp nhỏ dễ chịu tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19, chính phủ Tây Ban Nha công bố thêm nhiều biện pháp mới như gia hạn hợp đồng cho thuê, trì hoãn các khoản thanh toán an sinh xã hội, hỗ trợ 483 USD/tháng cho những người mất việc…

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI