Tạm biệt Thượng thành

20/02/2020 - 18:02

PNO - Sau khi nhận tiền đền bù, hiện đã có hơn 50 hộ dân khu vực Thượng thành, Huế tự nguyện tháo dỡ nhà để giải phóng mặt bằng.

 

Sáng ngày 20/2 là ngày đặc biệt đối với gia đình Bà Thị Nở, sau mâm cúng thổ thần đất đai, hôm nay gia đình bà dở nhà, tạm biệt nơi đã cưu mang gia đình bà suốt 40 năm qua trên thượng thành
20/2 là một ngày khá đặc biệt đối với gia đình bà Hà Thị Nở (đường Ông Ích Khiêm, TP. Huế). Sau mâm cúng tạ ơn thổ thần đất đai, hôm nay gia đình bà tháo dỡ nhà, tạm biệt mảnh đất Thượng thành, thành nội Huế đã cưu mang gia đình bà suốt 40 năm qua.
Nắm vội tấm tôn vừa phá xuống trên nóc nhà xiêu veo, bà Nở mắt đăm chiêu nhìn những kỷ vật  gắn bó nhiều năm giờ đành phải xếp gọn để đem đến nơi ở tạm, bà kể: từ khi tỉnh có kế hoạch di dời dân cư đến nơi ở mới, gai đình rất đồng thuận. Chúng tôi vẫn tin tưởng, nơi ở mới khang trang, tốt đẹp hơn. Từ trước đến nay, toàn diện trong Eo bầu,Thượng thành này chưa có ai làm chủ được miếng đất, thì sau này ra ngoài đó sẽ làm chủ được miếng đất của mình cho nên tất cả toàn dân chúng tôi rất vui mừng
Giữ vội tấm tôn vừa dỡ xuống từ nóc nhà xiêu vẹo đã úa màu thời gian, bà Nở đăm chiêu nhìn những kỷ vật gắn bó nhiều năm giờ phải xếp gọn để đem đến nơi ở tạm. Bà Nở chia sẻ, từ khi tỉnh có kế hoạch di dời dân cư sinh sống ở Thượng thành đến nơi ở mới, gia đình bà rất đồng thuận. "Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng nơi ở mới khang trang, tốt đẹp hơn. Từ trước đến nay, các hộ trong Eo bầu, Thượng thành này chưa có ai làm chủ được miếng đất, sau này ra ngoài đó sẽ khác, nên tất cả chúng tôi rất vui mừng", bà nói.
Cững giống như bà Nở, gia đình Nguyễn Thị Mai ở địa chỉ 74 Ông Ích Khiêm sáng hôm nay cũng tháo dở nhà với tâm trạng buồn vui, lẫn lộn
Cũng giống như bà Hà Thị Nở, bà Nguyễn Thị Mai, cũng ngụ đường Ông Ích Khiêm, cho biết sáng hôm nay cũng tháo dỡ nhà trên Thượng thành với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
Đối với bà Mai ngôi nhà này đã qua bao mùa nắng mưa, ở đây tiện đi mô (đâu) cũng gần lại buôn bán được, nhưng cả đời mình không có được sổ đỏ, và căn nhà tươm tất, Đi thì ở đây cũng có rất nhiều kỉ niệm, tức là mình đã ở đây từ nhỏ đến lớn rồi, tuy nhiên, mình thấy việc di dời này là rất cần thiết để trả lại khu di tích này cho thành phố Huế. Và chúng tôi rất là mong muốn đến nơi ở mới thì hy vọng sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn
Đối với bà Mai, ngôi nhà này đã qua bao mùa nắng mưa. Ở đây tiện đi lại, tiện buôn bán, nhưng cả đời bà không có được sổ đỏ và căn nhà tươm tất. "Có rất nhiều kỉ niệm, vì tôi đã ở đây từ nhỏ đến lớn, tuy nhiên, tôi thấy việc di dời này là rất cần thiết để trả lại khu di tích này cho Huế. Và chúng tôi rất mong muốn đến nơi ở mới sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn", bà Mai tâm sự.
Có thể nói, Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế là
Có thể nói, Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng Khu vực 1 - di tích Kinh thành Huế là "cuộc di dân lịch sử" của tỉnh Thừa Thiên - Huế với mục tiêu gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam.
Sau khi tổ chức cho người dân bốc thăm nhận đất từ trước Tết Nguyên đán, hiện thành phố Huế đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt đầu với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng, đồng thời hướng dẫn người dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng để sớm xây nhà, ổn định cuộc sống
Sau khi tổ chức cho người dân bốc thăm nhận đất từ trước Tết Nguyên đán, TP. Huế đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đợt đầu với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng, đồng thời hướng dẫn người dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng để sớm xây nhà, ổn định cuộc sống.
Đến thời điểm này, đã có hơn 50 hộ dân tiến hành tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đến nơi ở mới. Dự kiến, trong giai đoạn 1 của đề án sẽ có trên 500 hộ sinh sống ở Thượng thành Huế được tái định cư ổn định
Đến thời điểm này, đã có hơn 50 hộ dân tiến hành tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đến nơi ở mới. Dự kiến, trong giai đoạn 1 sẽ có trên 500 hộ sinh sống ở Thượng thành được tái định cư ổn định.
Để động viên những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, Trung tâm Phát triển Qũy đất thành phố Huế treo thưởng những hộ di dời sớm: Mốc đầu tiên, thưởng 10,5 triệu/hộ, mốc tiếp theo 6,5 triệu/hộ và mốc thứ 3 là 4 triệu/hộ. Đến nay, có 40 hộ dân đã tiên phong bàn giao mặt bằng cho chính quyền sau khi đã nhận tiền đền bù
Để động viên những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Huế đã treo thưởng những hộ di dời sớm: mốc đầu tiên, thưởng 10,5 triệu đồng/hộ; mốc thứ 2 là 6,5 triệu/hộ và mốc thứ 3 là 4 triệu/hộ. Đến nay, có 40 hộ dân đã tiên phong bàn giao mặt bằng cho chính quyền sau khi đã nhận tiền đền bù.
Theo kế hoạch từ năm 2009 đến 2025, có hơn 4.200 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ…, và hệ thống hồ 4 phường nội thành thành phố Huế phải di dời, tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồn
Theo kế hoạch từ năm 2009 đến 2025, có hơn 4.200 hộ dân ở các khu vực Thượng thành, Eo bầu, Hộ Thành hào, tuyến Phòng lộ… và hệ thống hồ 4 phường nội thành TP. Huế phải di dời, tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.
Đến nay, có 40 hộ dân đã tiên phong bàn giao mặt bằng cho chính quyền sau khi đã nhận tiền đền bù. UBND thành phố Huế đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng. Số hộ sống ở Thượng thành, Eo bầu, đủ điều kiện để giao đất tái định cư là 340 hộ
Số hộ sống ở Thượng thành, Eo bầu đủ điều kiện để giao đất tái định cư là 340 hộ.
Ghé thăm những hộ dân đang tháo dỡ nhà ở đường Ông Ích Khiêm và Xuân 68 ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cnhững hộ dân tiên phong tháo dỡ nhà cửa, công trình trên Thượng Thành bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Ông cho rằng đây là việc làm thể hiện sự đồng thuận cao của người dân đối với một cuộc di dân lịch sử, thể hiện sự quyết tâm cao của chính quyền và người dân để Kinh thành Huế sớm được bảo tồn, tu bổ và tôn tạo. Sau khi di dời đợt 1 Thượng thành thì các đợt tiếp theo như ở Eo bầu, ở tuyến Phòng lộ, tuyến Ngự Hà  sẽ tiếp tục tháo dỡ di dời
Ghé thăm những hộ dân đang tháo dỡ nhà ở đường Ông Ích Khiêm và Xuân 68, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá cao những hộ dân tiên phong tháo dỡ nhà cửa, công trình. Ông cho rằng, đây là việc làm thể hiện sự đồng thuận cao của người dân đối với một cuộc "di dân lịch sử", thể hiện sự quyết tâm cao của chính quyền và người dân để kinh thành Huế sớm được bảo tồn, tu bổ và tôn tạo. Sau khi di dời đợt 1 Thượng thành thì các đợt tiếp theo như ở Eo bầu, ở tuyến Phòng lộ, tuyến Ngự Hà sẽ tiếp tục tháo dỡ, di dời.

 

Người dân Thượng thành Huế tự nguyện tháo dỡ nhà chuẩn bị đến nơi ở mới tại Khu tái định cư Hương Sơ, TP. Huế

                                                                                                                                                           Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI