Tác phẩm “Tiếng chuông hòa bình” đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh “Phật giáo với hòa bình”

23/05/2023 - 11:01

PNO - Tác phẩm “Tiếng chuông hòa bình” của tác giả Nguyễn Thùy ghi lại khoảnh khắc một nhà sư đang gõ quả chuông được làm từ mảnh bom nặng 500kg đã được đánh giá cao nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình”.

Được phát động từ tháng 3/2023, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình” - Hội Nhiếp ảnh TPHCM phối hợp Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức - đã thu hút 1.200 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia từ 40 tỉnh thành trên toàn quốc và 2 quốc gia khác.

Ban tổ chức trao
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thùy và 2 giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Minh Hải và Nguyễn Phụng

Theo đánh giá của hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm dự thi đã tập trung phản ánh, đề cao vai trò giá trị và khát vọng hòa bình theo tinh thần của đạo Phật. Trong đó, nổi bật 2 góc nhìn là phủ định chiến tranh, nỗ lực xóa bỏ một thế giới không còn bạo động, đau khổ, oan trái; đồng thời là xây dựng hòa bình, nỗ lực tạo những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho cuộc sống ngày một tốt hơn.

Tác phẩm Tiếng chuông hòa bình - giải Nhất
Tác phẩm Tiếng chuông hòa bình - giải Nhất

Kết quả, ban tổ chức quyết định trao giải Nhất cho tác phẩm “Tiếng chuông hòa bình” của tác giả Nguyễn Thùy. Bức ảnh thể hiện rõ thông điệp: kiến tạo hòa bình từ mảnh vụn đau thương - một mảnh bom giết chóc vẫn có thể trở thành chuông nhà chùa mang sự an yên đến cho tâm hồn con người.

Tác phẩm An lạc từng bước chân - giải Nhì
Tác phẩm An lạc từng bước chân - giải Nhì
Tác phẩm Bên tượng Bồ-tát - giải Nhì
Tác phẩm Bên tượng Bồ-tát - giải Nhì

Còn có: 2 giải Nhì cho tác phẩm “An lạc từng bước chân” (tác giả Nguyễn Thị Minh Hải) và “Bên tượng bồ-tát” (Nguyễn Phụng); 3 giải Ba cho các tác phẩm “Cầu nguyện” (Nguyễn Hồng Phong), “Thắp nến hòa bình” (Trần Thuận) và “Mắt thương nhìn chúng sanh” (Dương Đức Kiên); và 10 giải Khuyến khích.

Tác phẩm Cầu nguyện - giải Ba
Tác phẩm Cầu nguyện - giải Ba
Tác phẩm Lễ tưởng niệm - giải Khuyến khích
Tác phẩm Lễ tưởng niệm - giải Khuyến khích
Tác phẩm Ánh sáng Phật pháp - giải Khuyến khích
Tác phẩm Ánh sáng Phật pháp - giải Khuyến khích
Tác phẩm Noi theo bước nhập thế - giải Khuyến khích
Tác phẩm Noi theo bước nhập thế - giải Khuyến khích
Tác phẩm Cùng vui đùa - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Cùng vui đùa - tác phẩm triển lãm
Tác phẩm Cùng vui đùa - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Tri ân - tác phẩm triển lãm
Tác phẩm Cùng vui đùa - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Bầu trời an bình - tác phẩm triển lãm
Tác phẩm Từng bước thảnh thơi - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Từng bước thảnh thơi - tác phẩm triển lãm
Tác phẩm Đức Phật núi Sam - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Đức Phật núi Sam - tác phẩm triển lãm
Tác phẩm Một sớm bình yên - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Một sớm bình yên - tác phẩm triển lãm
Tác phẩm Hãy dừng chiến tranh - tác phẩm triển lãm.
Tác phẩm Hãy dừng chiến tranh - tác phẩm triển lãm

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo với hòa bình” là một hoạt động tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và phong trào bất bạo động để xây dựng hòa bình (11/6/1963-11/6/2023). Ban tổ chức cũng chọn 138 ảnh xuất sắc triển lãm tại Đường Sách TPHCM từ ngày 22 đến 28/5 nhằm lan tỏa thông điệp cùng đoàn kết xây dựng hòa bình của cuộc thi đến mọi người.

Nhiều bạn trẻ quan tâm đến triển lãm ảnh Phật giáo với hòa bình.
Khách tham quan triển lãm ảnh "Phật giáo với hòa bình"

Ngoài ra, từ ngày 22 đến 25/5, tại Hội Mỹ thuật TPHCM cũng diễn ra triển lãm mỹ thuật “Phật giáo với hòa bình” trưng bày hơn 130 tác phẩm của 80 họa sĩ nhằm tôn vinh vai trò của Phật giáo Việt Nam trong xã hội những năm qua. Các tác phẩm được chọn lọc từ Hội trại Mỹ thuật “Phật giáo với hòa bình” 2023 (diễn ra trong tháng 4 tại chùa Quan âm Đông Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) với các chủ đề sáng tác đặc trưng, như: Bồ tát Thích Quảng Đức, Phật giáo với hòa bình, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI