Súng nổ ở sòng bài ở Manila, 36 người thiệt mạng

02/06/2017 - 06:41

PNO - Rạng sáng 2/6, một tay súng đã đột nhập vào một sòng bạc ở Manila, nổ súng và phóng hỏa đốt bàn chơi bài khiến cả thủ đô Philippines được một phen hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Philippines đang trong tình trạng cảnh giác cao sau khi thiết quân luật được ban bố ở phía nam đất nước.

Tuy nhiên, cảnh sát Manila sau đó cho biết đây có thể là hành động đơn độc của một tên cướp có vũ trang.

Sung no o song bai o Manila, 36 nguoi thiet mang
 

Cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa nói với đài DZMM cho biết, tay súng đơn độc đã không chĩa súng trường tấn công vào những người chơi ở khu giải trí Resorts World Manila, có thể y chỉ tìm cách cướp các phỉnh đánh bạc để đổi tiền.

Nhiều tiếng súng và những tiếng nổ lớn vang lên ngay sau nửa đêm 1/6 trong tòa nhà gần ga hành khách số 3 của Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino và một căn cứ không quân, khiến nhà chức trách lo sợ đã xảy ra một cuộc tấn công vũ trang.

Sung no o song bai o Manila, 36 nguoi thiet mang
 

Ông Gil Yonco, 54 tuổi, đứng lau nước mắt trên phố lúc 5 giờ sáng, con gái ông đang ở trên tầng 2  khu Resorts World đã gọi cho ông kêu cứu vì cô bị ngộp thở vì khói.

Ông đã cố gọi lại nhưng không có ai trả lời.

Sung no o song bai o Manila, 36 nguoi thiet mang
 

Ronald Romualdo, một nhân viên bảo trì tại Resorts World, nói với đài phát thanh DZMM rằng anh ta nhìn thấy một người phụ nữ rơi xuống từ tầng trên cùng trong khi cố gắng chạy trốn.

Các quan chức y tế thủ đô cho biết có ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, một số người bị thương nặng khi họ chen nhau chạy trốn. 

Hầu hết các bệnh nhân đều bị ảnh hưởng do hít phải khói, một số bị thương như gãy xương, nhưng không ai bị đạn bắn.

Đa phần số người tử vong là do bị ngạt thở trong khói đặc.

Sung no o song bai o Manila, 36 nguoi thiet mang
 

Cảnh sát trưởng Dela Rosa nói: "Đừng hoảng sợ, đây không phải là nguyên nhân gây báo động, chúng tôi không thể coi đây là một hành động khủng bố”.

Ông cho biết, cảnh sát đang điều tra vụ việc từ góc độ một vụ cướp, vì tay súng không bắn người nào, mà đi thẳng đến phòng chứa phỉnh chơi bài. 

Y dừng lại ở tầng 2 và xông vào trong casino, bắn vác màn hình tivi lớn và tưới xăng đốt một bàn đánh bài.

Sung no o song bai o Manila, 36 nguoi thiet mang
 

Cảnh sát đang truy tìm tay súng tại khu phức hợp, người được cảnh sát trưởng Dela Rosa  mô tả là một người ngoại quốc cao khoảng 1,8 mét.

Ông cũng cho biết, nghi can có thể đã trốn thoát vì khói che kín những gì các camera an ninh có thể ghi lại.

Khi súng nổ, hàng chục xe cảnh sát và nhiều xe tải của lực lượng đặc nhiêm và xe bọc thép đã đổ về các con đường gần khách sạn, sòng bạc và trung tâm mua sắm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington theo dõi chặt chẽ các sự kiện diễn ra tại Manila.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila khuyến cáo công dân Mỹ phải thận trọng và lưu ý đến an ninh cá nhân của mình.

Việt Hưng (Theo Reuters, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI