Nhiều phụ nữ ỷ vào thuốc tránh thai khẩn cấp, thậm chí có người còn dùng như biện pháp tránh thai thường xuyên mà không biết nguy hiểm đang rình rập.
Bộ Y tế thông tin thêm 8 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.134.
Bác sĩ có thể nhầm lẫn khi chẩn đoán vi khuẩn gây não mô cầu Neisseria meningitidis ở niệu đạo là vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh lậu.
Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.126.
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất với trẻ nhưng tỷ lệ bà mẹ tại TP.HCM nuôi con bằng sữa mẹ từ 6 tháng đến 2 năm đầu đời rất thấp.
Bác sĩ gắp ra dị vật dài khoảng hơn 1mm (keo kết đông lại) trong mắt của ông N. và chẩn đoán bị bỏng giác mạc do keo dán sắt.
Sau khi đu xà đơn 10 lần, nam thanh niên đột nhiên thấy đau nhói ở bụng. Bác sĩ kết luận rách cơ bụng.
Bộ Y tế thông tin có thêm 2 người mắc COVID-19 nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.124.
Huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều ca dương tính với bệnh bạch hầu, ngành chức năng đang tìm cách khống chế lây lan.
Đang chạy xe với tốc độ 20 km/giờ, anh P.T.V. vô tình mắc dây diều nằm vắt ngang đường, va vào mắt khiến gần đứt rời mí trên.
Trong đợt tiêm chủng tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã sử dụng 956 liều vắc-xin ComBE Five.
Em sống với mẹ trong một phòng trọ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10. Hai mẹ con cùng nhau bưng bê trong quán ăn để kiếm sống.
Mang song thai một trong tử cung, một ngoài tử cung nhưng không biết, sản phụ nhập viện do thai ngoài tử cung bị vỡ.
Đưa con đến bệnh viện do bị sốt kéo dài, cả gia đình sững sờ được bác sĩ thông báo có một đoạn kim khâu dài đang nằm trong cơ thể bé.
Liên tiếp ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng tại Vĩnh Phúc và Sơn La, Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân.
9 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.122.
Mắc bệnh da vảy cá bẩm sinh, em bé sơ sinh tại Lào Cai sinh ra với lớp da khô toàn thân như lớp sừng, phủ trắng quanh người.
Bé P.Đ.V. ở Vĩnh Phúc cầm phải sâu róm, nọc độc sâu gây sưng bàn tay phải.
Do anh A. đi cầu bằng đường niệu đạo phải mất 3 – 4 tiếng nên anh bị ông chủ đuổi việc vì nghĩ làm biếng.
Từ đầu năm tới nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 3.700 trường hợp, trong đó có 2 ca tử vong.
Thời điểm giao mùa, khoảng một tháng trở lại đây, bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng vọt.
Bộ Y tế thông tin có thêm 3 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.113.
Trong khoảnh khắc quyết định, khi bé Th. gần như không còn hy vọng sống, các bác sĩ đã lập phòng mổ khẩn, chạy tim phổi nhân tạo hồi sinh cho bé.
Anh N.T.T. bị chứng siêu gù, lưng gãy gập như con tôm, ngực chạm sát đùi. Hạn chế vận động, sinh hoạt khiến anh chỉ còn 42 kg.
Sau khi tiêm vắc xin viêm gan B vài tiếng, trẻ sơ sinh (Mê Linh, Vĩnh Phúc) tím tái, lạnh toát và tử vong sau khi chuyển đi cấp cứu.