Sức khỏe 6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm vắc-xin “made in Việt Nam” hiện ra sao?

16/03/2021 - 15:42

PNO - Sau 1 ngày tiêm vắc-xin COVIVAC, 6 tình nguyện viên đã về nhà và theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú.

 

1 trong 6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm vắc -xin COVIVAC sáng 15/3
1 trong 6 tình nguyện viên đầu tiên tiêm vắc-xin COVIVAC sáng 15/3

Ngày 16/3, thông tin từ Trung tâm Dược lý lâm sàng thuộc Đại học Y Hà Nội, sau 24 giờ theo dõi sức khỏe tại cơ sở tiêm, sức khỏe của 6 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm hiện ổn định và trở về nơi cư trú.

"10g30 sáng nay, 6 tình nguyện viên gồm 3 nam, 3 nữ đã trở về nhà. Sức khỏe họ hoàn toàn ổn định", đại diện trung tâm cho biết.

Trong số 6 trường hợp này, có tình nguyện viên có phản ứng nhẹ, đau đầu trong khoảng thời gian từ 30 phút - 1 tiếng sau tiêm, sau đó đã trở lại bình thường.

Sau khi trở về nhà, các tình nguyện viên sẽ tự theo dõi sức khỏe và ghi chép vào sổ theo dõi sức khỏe. Ngày thứ 8 sau tiêm (tức ngày 22/3), tình nguyện viên sẽ quay lại để khám, thu nhập thông tin về an toàn và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Với 114 người còn lại tiêm thử nghiệm giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu cho hay, do yêu cầu giãn cách đảm bảo phòng dịch COVID-19, mỗi buổi tiêm sẽ chỉ thực hiện dưới 15 người. Dự kiến, sang tuần sau sẽ tiếp tục tiêm cho nhóm 15 người.

Như tin đã đưa, ngày 15/3, 6 tình nguyện viên đầu tiên đã tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc-xin COVIVAC do Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu sản xuất. Đây là vắc-xin ngừa COVID-19 “made in Việt Nam” được thử nghiệm lâm sàng trên người sau vắc-xin Nanocovax.

Để đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên, đơn vị nghiên cứu đã mua bảo hiểm tổng giá trị 40 tỷ đồng. Mỗi tình nguyện viên tham gia chương trình cũng được hỗ trợ chi phí 3,3 triệu đồng cho việc đi lại...

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI