Singapore: Số ca nhiễm COVID-19 mới tăng gấp 3 lần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

05/02/2022 - 13:19

PNO - Singapore đang đối mặt với một đợt bùng dịch COVID-19 mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với số ca nhiễm trong ngày 4/2 tăng gấp 3 lần so với trước đó, theo dữ liệu của Bộ Y tế Singapore (MOH).

Trong ngày này, Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 13.046, bao gồm cả những trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm nhanh vào ngày 3/2 là 4.087. Trong số này, có 162 ca nhập cảnh từ nước ngoài.

Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Singapore ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày nghỉ chính thức theo Tết Nguyên đán ở Singapore là 1/2 và 2/2. Đây là lần đầu tiên nước này báo cáo hơn 10.000 trường hợp mắc mới chỉ trong một ngày. Trước đó, các nhà chức trách Singapore đã cảnh báo rằng số ca nhiễm hàng ngày ở nước này có thể tăng lên đến 15.000, do biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao gây ra.

MOH, Singapore cũng báo cáo 6 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 4/2, đưa tổng số trường hợp tử vong ở nước này kể từ đầu đại dịch lên 866.

Trong 28 ngày qua, Singapore đã ghi nhận 85.357 trường hợp nhiễm mới, nhưng 99,7% trong số này không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Là một trong những nước đi đầu trên thế giới về việc triển khai tiêm chủng, đến nay, Singapore đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ cho 89% tổng dân số, trong khi 5% đã được tiêm mũi tăng cường. Trong tháng 12/2021, nước này cũng đã bắt đầu tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Trong dịp Tết Nguyên đán, theo quy định của Singapore, các cuộc họp mặt gia đình chỉ được giới hạn trong 5 người, việc dùng bữa bên ngoài theo nhóm cũng không được vượt quá số người này.

Nhất Nguyên (theo Bloomberg và Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI