“Siêu trộm” thuê xe ôm Grab đi gây án liên quận ở TPHCM sa lưới

22/08/2022 - 11:46

PNO - Ngày 22/8, Công an quận 3, TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp Lê Đức Hoàng (SN 2000, ngụ tỉnh Ninh Thuận, trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Hoàng tại cơ quan công an
Hoàng tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 19/8, nhân viên Công ty M. ở đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TPHCM phát hiện bị mất trộm 11 laptop nên báo quản lý và trình báo công an.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 3 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và tổ chức điều tra. Trích xuất camera an ninh, công an xác định kẻ gây án là thanh niên khoảng 20 - 25 tuổi, cao hơn 1,7m. Do thời điểm gây án lúc rạng sáng nên hình ảnh về nghi phạm khá mờ.

Sáng 20/8, trinh sát Công an quận 3 phát hiện Hoàng đi xe máy SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng có dấu hiệu nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận đã thực hiện vụ trộm trên. Đối tượng này cho biết từng là nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán karaoke nhưng nghiện game nên nghỉ việc. Thất nghiệp túng tiền, Hoàng nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Hoàng bắt xe ôm công nghệ để di chuyển mỗi lần đi gây án.

Rạng sáng 19/8, Hoàng bắt xe ôm Grab đi từ nhà trọ ở quận Tân Bình tới đường Trương Định, phường 9, quận 3, TPHCM để trộm cắp tài sản. Do không thấy nhà nào sơ hở nên đối tượng đi bộ về đường Lý Chính Thắng. Tới trước số 202 Lý Chính Thắng, phát hiện bảo vệ Công ty M. đang nằm ngủ trước cửa, Hoàng leo vào trong rồi lấy 11 laptop bỏ vào túi, sau đó, leo ra ngoài đón xe Grab đến chơi game tại tiệm game ở đường số 5, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức.

 

Tang vật thu giữ
Tang vật công an thu giữ

Sáng cùng ngày, Hoàng mang 11 laptop bán cho H.X.A. (SN 1977) ở phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức được gần 30 triệu đồng rồi bắt xe trở về phòng trọ nằm ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng mượn xe máy của bạn đi mua iPad để về chơi game thì bị công an mời về trụ sở. Hoàng khai trước đó đã 2 lần đột nhập vào nhà dân, công ty ở quận Tân Bình và quận 1, lấy 15 laptop và 1 ĐTDĐ…

Công an tình nghi Hoàng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp khác, công an đề nghị ai từng là nạn nhân của đối tượng liên hệ Công an quận 3 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.

G.T

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI