Sau cuộc tranh luận tổng thống "hỗn loạn và xấu xí" giữa Trump và Biden, Mỹ sẽ có những quy định mới

01/10/2020 - 08:33

PNO - Sau phiên tranh luận tổng thống lần 1 để lại những ấn tượng không tốt với đông đảo cử tri Mỹ, những người tổ chức đang tính đến các phương án nhằm đảm bảo cuộc tranh luận tiếp theo "được trật tự hơn".

Ủy ban tổ chức các Cuộc tranh luận Tổng thống năm nay cho biết, họ sẽ thay đổi cấu trúc và cách thức tiến hành 2 cuộc tranh luận tiếp theo giữa tổng thống Trump và ứng viên Biden sau màn trình diễn “hỗn loạn và xấu xí” diễn ra hôm 29/9.

Cuộc tranh luận lần 1 giữa ông Trump và ông Biden để lại ấn tượng không tích cực đối với cử tri Mỹ - Ảnh: Morry Gash/Reuters
Cuộc tranh luận lần 1 giữa ông Trump và ông Biden để lại ấn tượng không tích cực đối với cử tri Mỹ - Ảnh: Morry Gash/Reuters

Một cuộc khẩu chiến hỗn loạn chưa từng xảy ra

Tờ Wall Street Journal cho biết, các nhà quan sát chính trị, và thậm chí cả chính trị gia thuộc 2 đảng đối lập đều cho rằng, cuộc tranh luận lần 1 “không mang lại nhiều thông tin gì hữu ích cho cử tri”.

Cả ông Trump và ông Biden đều tranh nhau nói, liên tục ngắt lời nhau, và thậm chí còn tận dụng từng cơ hội để mạt sát nhau bằng những ngôn từ nặng nề trong suốt 90 phút của cuộc tranh luận trực tiếp. Cụ thể, ông Trump giễu cợt “trí thông minh” của ông Biden, trong khi ứng viên đảng Dân chủ không ngại ngần gọi đối thủ của mình là “kẻ nói dối, kẻ phân biệt chủng tộc, và là tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Cả ông Trump và ông Biden liên tục công kích nhau bằng những ngôn từ nặng nề - Ảnh: Getty Images
Cả ông Trump và ông Biden liên tục công kích nhau bằng những ngôn từ nặng nề - Ảnh: Getty Images

Ban tổ chức cuộc tranh luận tổng thống, gồm những nhân vật phi đảng phái đứng ra tài trợ cho cho các cuộc tranh luận cũng như lựa chọn người điều hành, thông báo rằng họ sẽ sớm công bố những thay đổi cần thiết “nhằm đảm bảo rằng, những cuộc tranh luận tiếp theo sẽ có trật tự hơn”.

Người điều hành có quyền ngắt microphone?

Reuters dẫn nguồn tin từ Ban tổ chức cho biết, sẽ có thể có những thay đổi ngay lập tức được áp dụng cho phiên tranh luận tiếp theo diễn ra vào ngày 15/10 tại bang Miami “bao gồm cả việc trang bị một nút bấm để tắt tiếng người trình bày nhằm ngăn chặn tình trạng ngắt lời, cướp lời trên sân khấu”.

Ban tổ chức cho biết sẽ có những thay đổi về cách thức điều hành ở phiên tranh luận lần 2 nhằm kiểm soát cuộc tranh luận tốt hơn - Ảnh: Patrick Semansky/AP
Ban tổ chức cho biết sẽ có những thay đổi về cách thức điều hành ở phiên tranh luận lần 2 nhằm kiểm soát cuộc tranh luận tốt hơn - Ảnh: Patrick Semansky/AP

Ngay lập tức, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump lên tiếng phản đối: “Họ không nên di chuyển cầu môn và thay đổi luật chơi ngay giữa trận đấu như vậy”.

Phía ông Biden không đưa ra bình luận nào về thông tin có những thay đổi cho cuộc tranh luận tiếp theo từ Ban tổ chức. Tuy nhiên, trong một video phát trước khi phiên tranh luận lần 1 bắt đầu, ông Biden có phát biểu rằng, ông mong muốn ban tổ chức có khả năng kiểm soát tình hình và đảm bảo việc ứng viên trả lời câu hỏi của người điều hành mà không bị cắt ngang”.

Newton Minow, một thành viên cấp cao đã từng ngồi ghế Ban tổ chức cho nhiều phiên tranh luận tổng thống trong quá khứ cho biết, ông chưa từng thấy có cuộc tranh luận nào trước đây đã phải thay đổi quy định khi mà cả 2 bên đã cùng thống nhất trước đó. Ông từ chối bình luận về thông tin sẽ có một số thay đổi trong cách thức tổ chức cho phiên tranh luận tiếp theo, và đề nghị rằng, ban tổ chức nên thông báo những thay đổi (nếu có) càng sớm càng tốt.

Dư âm sau phiên tranh luận lần thứ nhất

Ông Trump tỏ vẻ không hài lòng về người điều hành phiên thảo luận Chris Wallace thuộc đài Fox News: “Chris đã có một phiên làm việc đầy khó khăn”, ông Trump đăng dòng tweet lên tài khoản Twitter của mình sau khi kết thúc phiên tranh luận, và gọi đó là một cuộc chiến “2 đánh 1”.

“Một sự xấu hổ mang tầm quốc gia”, ông Biden chỉ trích cách thể hiện của ông Trump cho cuộc tranh luận lần 1. “Tôi thậm chí không nghĩ ra được rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp ở cuộc tranh luận lần 2, lần 3”.

Khách mời dự khán trực tiếp phiên tranh luận lần 1 tổ chức tại Cleveland, Ohio - Ảnh: Patrick Semansky/AP
Khách mời dự khán trực tiếp phiên tranh luận lần 1 tổ chức tại Cleveland, Ohio - Ảnh: Patrick Semansky/AP

Ước tính đã có khoảng 28.7 triệu người theo dõi cuộc tranh luận lần 1 được phát trên các kênh truyền hình như ABC, CBS, NBC, và Fox. Con số này thấp hơn số người theo dõi cuộc tranh luận giữa bà Hillary Clinton và ông Trump trên những kênh này năm 2016.

Nguyễn Thuận (theo WSJ, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI