"Sạch" COVID-19, Đà Nẵng hoạt động bình thường từ 0g sáng 25/9

24/09/2020 - 18:04

PNO - Các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như vũ trường, karaoke được phép mở cửa trở lại. Từ 0g ngày 25/9, Đà Nẵng trở lại hoạt động bình thường sau 25 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 24/9, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký ban hành văn bản chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kể từ 0g ngày 25/9/2020, tất cả các hoạt động từng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19 được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Đà Nẵng trở lại hoạt động bình thường
Đà Nẵng trở lại hoạt động bình thường

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính đến sáng 24/9, thành phố Đà Nẵng đang ở ngày thứ 25 không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây lan trong cộng đồng (tính từ ca bệnh 1040).

Trong đợt dịch COVID-19 giai đoạn 2 (từ ngày 24/7/2020 đến nay), Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 31 trường hợp tử vong, số ca còn lại đã được chữa khỏi và cho ra viện. Ngày 23/9, bệnh nhân số 936 (tên H.Đ.B. nam, 56 tuổi, nhà ở quận Hải Châu) là bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng trên địa bàn thành phố được chữa khỏi và cho xuất viện.

Trong đợt dịch thứ 2, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 324.416 người, khoảng gần 30% dân số thành phố.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI