Sau bão, lũ quét ở Quảng Nam, sạt lở ở Quảng Trị, cây xanh, trụ điện đổ la liệt ở Huế và Đà Nẵng

18/09/2020 - 12:51

PNO - Trưa 18/9, TP. Đà Nẵng đã ngớt mưa. Bão số 5 không vào Đà Nẵng nhưng đã gây ngập và ngã đổ cây xanh hàng loạt.

Đà Nẵng ngập nghiêm trọng 

Khoảng 2g sáng 18/9, bão Noul tiến sát bờ biển gây mưa lớn và gió giật mạnh ở Đà Nẵng
Khoảng 2g sáng 18/9, bão số 5 tiến sát bờ biển gây mưa lớn và gió giật mạnh ở Đà Nẵng
Mưa lớn kèm gió giật, sấm chớp kéo dài đến 7g sáng nay
Mưa lớn kèm gió giật, sấm chớp kéo dài đến 7g sáng 18/9
Cột điện, cây xanh ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ
Cột điện, cây xanh ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đồng loạt bị bứng gốc
Công nhân cẩu một cây phượng lớn bị đổ trên đường Thăng Long
Một cây phượng lớn bị gãy đổ trên đường Thăng Long
Lượng mưa lớn cũng khiến các tuyến phố ở Đà Nẵng bị ngập cục bộ
Mưa lớn khiến thủy triều trên các sông dâng cao 
Máy móc được huy động nhổ cừ sắt tại đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ để khơi thông dòng chảy
Máy móc được huy động nhổ cừ sắt tại đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ để khơi thông dòng chảy
Một điểm ngập cục bộ ở cạnh Cung thể thao Tiên Sơn
Nước ngập sâu trước Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng
Biển Đà Nẵng cũng dịu dần những cơn sóng lớn
Mưa bão cũng khiến biển động mạnh ở Đà Nẵng 

Thừa Thiên - Huế: Trụ điện, cây xanh đổ la liệt 

Tính đến 10 giờ 30 sáng 18/9, hàng trăm trụ điện tại Thừa Thiên - Huế đã đổ, ngã la liệt.

Sáng nay gió bão giật câp 10 khiến trạm biến áp tại thị trấn Thuận An ( huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã bị đổ sập
Bão giật cấp 10 tiến vào tỉnh Thừa Thiên - Huế khiến trạm biến áp tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) đổ sập. Rất may Công ty Điện lực Phú Vang đã cắt điện trước khi bão số 5 đổ vào bờ.

 

Bão đổ bộ khiến nhiều ngôi nhà ở thị trấn Thuận An tốc mái
Bão đổ bộ khiến nhiều ngôi nhà ở thị trấn Thuận An tốc mái
Những cây cột điện đổ sập chắn ngang đường
Cột điện đổ la liệt trên đường
 Gió bão đã làm một phần mái ngói điện Thái Hòa  - Đại Nội Huế bị đổ sập
Bão đã làm một phần mái ngói Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế bị đổ sập
 Nhiều cây xanh  trăm năm tuổi trong Đại Nội ngã đổ vì gió bão giật mạnh
Nhiều cây xanh trăm năm tuổi trong Đại Nội Huế ngã đổ vì gió bão giật mạnh
 

 

Một góc mái tôn căng tin trường THPT Hai Bà Trưng tốc mái
Một góc mái tôn căng tin trường THPT Hai Bà Trưng bị tốc mái
Cây trong trường học bị gãy đổ sau bão
Cây trong trường học bị gãy đổ sau bão
Cây cổ thụ trên đường Lê Lợi đang được nhân viên công ty cây xanh Huế thu dọn
Nhân viên Công ty Cây xanh Huế thu dọn cây đổ trên đường Lê Lợi, TP. Huế
Trong lúc đó tại huyện miền núi Nam Đông nước lú hiện đang bắt đầu lên
Tại huyện miền núi Nam Đông nước lũ đang bắt đầu dâng cao

Quảng Nam: Lũ quét làm chết gia súc, ngập nhà dân 

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) đã xảy ra lũ quét khiến nhiều nhà dân bị ngập, gia súc bị cuốn trôi.

Lực lượng chức năng huyện Tây Giang tiến hành di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
Lực lượng chức năng huyện Tây Giang tiến hành di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Theo ông Lê Hoàng Linh – Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang, lũ đổ về từ đêm 17/9 đến sáng nay vẫn chưa rút. Nước lũ cao từ 1-2 m, nhiều nhà sàn của dân bị ngập, người dân phải di dời đồ đạc đến nơi cao. Một số trâu bò nuôi thả ở ruộng dọc bờ sông tại khu vực thôn này đã chết hoặc bị cuốn trôi theo nước lũ.

Lũ trên các sông đang tiếp tục dâng cao
Lũ trên các sông đang tiếp tục dâng cao

Cũng theo ông Linh, mưa lớn đã gây sạt lở trên các tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện đến các xã, gây chia cắt cục bộ.

Tại km17+250 (cầu Bhlua) tuyến đường ĐT 606 qua huyện Tây Giang, nước lũ băng qua đường gây chia cắt giao thông. Nước lũ cũng đã băng qua ngầm tràn lý trình km17+650, thuộc địa bàn xã Lăng, huyện Tây Giang.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang, bão số 5 đã gây mưa lớn trên địa bàn huyện, lượng mưa từ 350-400mm.

Từ 5g sáng nay trên địa bàn toàn huyện đã bị mất điện, thống kê có 100 điểm sạt lở hầu hết ở các tuyến đường ở địa phương này, có 95ha lúa ở địa phương này bị ngập úng. Huyện đã sơ tán 110 hộ dân tại các điểm sạt lở đến nơi an toàn.

Quảng Trị: Nhiều nơi sạt lở nặng 
Tại huyện Hải Lăng giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương của tỉnh Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại nhất với nhiều nhà cửa, quán xá bị tốc mái, đổ sập, hàng loạt cây xanh cũng bị ngã đổ do gió mạnh.

Nhà dân ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) bị gió bão thổi tốc mái
Nhà dân ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) bị gió bão thổi tốc mái

Trong khi đó, tại khu vực miền núi, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên đã gây ngập cục bộ tại 2 điểm thuộc huyện Đakrông gồm: Tuyến đường 15D bị ngập gây tắc tại cầu tràn ngã ba La Lay, xã A Ngo; tuyến đường Tà Rụt đi A Vao bị ngập, tắc cục bộ tại cầu tràn bản A Vao, xã A Vao. Ngoài ra, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua địa bàn huyện Đakrông cũng bị sạt lở nặng tại km30 thuộc xã Húc Nghì.

Đường vào xã A Vao, huyện Dakrông, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ chia cắt
Đường vào xã A Vao, huyện Dakrông, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ chia cắt

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng huyện Đakrông đã triển khai 3 tổ với 18 người chốt chặn không cho người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Hướng Hóa, mưa lớn cũng khiến tuyền đường vào các xã vùng Lìa, goáp biên giới Việt Lào bị ngập cục tại một số điểm. Việc đi lại trên tuyến đường này rất khó khăn vì nước vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Tính đến 14 giòe chiều giờ ngày 18/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 6.355 hộ dân với 17.840 người đến các khu vực an toàn để tránh trú bão (bao gồm di dời tại chổ và di dời tập trung). Trong đó, huyện Hải Lăng 1.908 hộ/5.238 người ; Triệu Phong 903 hộ/1.891 người; TX Quảng Trị 485 hộ/1.744 người và Đông Hà 152 hộ/465 người.

Lê Đình Dũng - Thuận Hóa - Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI