Quốc tế chỉ trích nạn bạo hành nữ lao động nhập cư ở Qatar

21/10/2020 - 10:06

PNO - Tình trạng nữ lao động nhập cư làm nghề giúp việc nhà ở Qatar bị bạo hành thể chất, tinh thần và tình dục đang khiến các tổ chức quốc tế lo ngại và lên tiếng.

Báo cáo điều tra do một tổ chức quốc tế công bố mới đây cho thấy, lao động nữ nhập cư làm nghề giúp việc gia đình tại Qatar đang là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng bóc lột sức lao động. Họ thường phải làm việc hơn 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Nữ lao động nhập cư làm nghề giúp việc nhà ở Qatar đang gặp phải những vấn đề như lạm dụng sức lao động và xâm hại về thể chất, tinh thần - Ảnh: Veejay Villafranca/Getty Images
Nữ lao động nhập cư làm nghề giúp việc nhà đang bị cho là gặp nhiều vấn đề khi làm việc ở Qatar - Ảnh: Veejay Villafranca/Getty Images

Nhiều người lao động đã phản ánh rằng, họ bị chủ nhà sỉ nhục và ngược đãi thậm tệ bằng những hành động như giật tóc, nhổ nước bọt vào mặt, đấm đá vào người... Và điều đáng lo ngại hơn là họ không hề nhận được sự bảo vệ nào từ phía chính quyền địa phương ở đất nước được trao quyền đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022).

Báo cáo nêu rõ, hầu hết những nữ giúp việc người nhập cư đều bị đơn vị quản lý lao động tịch thu hộ chiếu ngay khi vừa đặt chân đến Qatar khiến họ không có cách nào thoát ra khỏi sự kiểm soát và ngược đãi của chủ nhà.

Ngoài việc bị bạo hành về thể chất thì có tới 90 trong số 105 người được phỏng vấn cho biết, họ phải làm việc hơn 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Số người phải làm việc hơn 18 tiếng mỗi ngày (cao gấp đôi so với thỏa thuận được thống nhất trong hợp đồng trước đó) cũng chiếm đến 1/2 trên tổng số người tham gia khảo sát. Nhiều người còn cho biết rằng, họ chưa hề được nghỉ phép dù chỉ là một ngày trong suốt thời gian làm việc.

Quỵt lương, bị đánh đập, và xâm hại tình dục là những vấn đề mà người lao động nhập cư đang gặp phải - Ảnh: Getty Images
Bị quỵt lương, bị đánh đập, và xâm hại tình dục là những vấn đề mà nữ lao động nhập cư ở Qatar đang gặp phải - Ảnh: Getty Images

Nghiêm trọng hơn, có ít nhất 5 người tiết lộ rằng, họ đã từng bị xâm hại tình dục tại nơi làm việc, từ trêu chọc, gạ gẫm, đụng chạm cơ thể, cho đến bị cưỡng hiếp.

Đại diện của một tổ chức quốc tế cho biết, “người giúp việc ở đây thường bị xem như là một món đồ thuộc sở hữu của chủ nhà”. Tình trạng bị nợ, quỵt lương cũng xảy ra thường xuyên bên cạnh việc bị giam đói, buộc phải ngủ trên sàn nhà cũng như các điều kiện sinh hoạt tồi tệ khác.

Hiện đang có khoảng 173.000 lao động nhập cư, chủ yếu là người châu Á đến từ các nước như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, và Philippines đang làm việc tại Qatar. Tuy nhiên, không hề có bất cứ hội hay đoàn thể nào bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ cả. Phần lớn trong số họ là phụ nữ làm những công việc phổ biến như: lau dọn nhà cửa, nấu ăn, trông trẻ, và làm vườn,...

Điều kiện lao động tại các công trường xây dựng phục vụ World Cup 2022 ở Qatar bị cho rất kém - Ảnh: Jennifer Fraczek/dw
Điều kiện lao động tại các công trường xây dựng phục vụ World Cup 2022 ở Qatar bị cho là rất kém - Ảnh: Jennifer Fraczek/dw

Qatar là một trong những quốc gia bị chỉ trích nặng nề cho tình trạng ngược đãi và bạo hành công nhân người nước ngoài nhập cư, nhất là tại các công trình xây dựng phục vụ cho World Cup 2022.

Các chuyên gia thuộc khối xã hội dân sự cho rằng, mặc dù hệ thống luật pháp của nước này được xây dựng khá đầy đủ để bảo vệ người lao động; tuy nhiên, có một khoảng cách quá lớn từ luật cho đến việc thực thi trong thực tế.

Nguyễn Thuận (theo Independent, dw)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI