Quay quắt bên rốn lũ sông Bồ

12/11/2020 - 16:49

PNO - Nước sông Bồ vượt báo động 3 khiến nhiều xóm làng ở hạ lưu cô lập trong lũ. Cuộc sống của bà con rốn lũ chồng chất khó khăn.

 

Trưa 12/11 khí nước sông Bồ  vượt ngưỡng báo động 3 nhấn chìm các ngôi làng ven dòng sông này
Trưa 12/11, nước sông Bồ đã vượt ngưỡng báo động 3
: các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,0 - 1,2 m
Nước sông Bồ dâng cao khiến các tuyến đường chính về các xã Hương Toàn, Hương Văn (thị xã Hương Trà), Quảng Phú, Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) bị ngập sâu, có đoạn lên đến 1,2m. 
Có mặt tại làng Hương Cần, xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM nhận thấy toàn bộ ngôi làng này đã bị nước lũ 'bao vây, có nơi ngập sâu đến 1,5m.
Có mặt tại làng Hương Cần, xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM chứng kiến cảnh toàn bộ ngôi làng bị nước lũ "bao vây", có nơi ngập sâu đến 1,5m.
Do nước lớn mênh mông tại ngôi làng này nên người dân muốn đưa người nhà đi khám bệnh hiện rất khó khăn
Nước bủa vây khiến việc đưa người già, trẻ em vào TP. Huế khám bệnh rất khó khăn
Mọi ngã đường dẫn về làng Hương Cần đều phải đi qua dòng nước lũ mênh mông
Mọi ngả đường dẫn về làng Hương Cần đều phải đi qua dòng nước lũ mênh mông
Theo tìm hiểu của chúng tôi,  Trên sông Bồ, tại Phú Ốc là + 4,72m trên báo động III là 0,22m, do nước lú lên cao, Các tuyến đường trục chính, tuyến đường liên thôn, xóm tại hầu hết các xã, phường vùng đồng bằng Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn… bị ngập sâu từ 1,2 – 1,5 m làm chia cắt nhiều vùng hạ lưu sông Bồ
Trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc vào thời điểm 13g ngày 12/11, nước lũ đạt mức 4,72m, trên báo động 3 là 0,22m. Các tuyến đường trục chính, tuyến đường liên thôn, xóm tại hầu hết các xã, phường vùng đồng bằng Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Văn… bị ngập sâu từ 1,2 - 1,5m.
 Giao thông của bà con ở vùng hạ lưu sông Bồ chủ yếu nhờ vào phương tiện ghe, đò
Giao thông của bà con ở vùng hạ lưu sông Bồ vào thời điểm này chủ yếu nhờ vào ghe, đò. 
Do nước lũ dâng cao khiến tuyến đường sắt Bắc  (đoạn đi qua phường Hương Văn) bị hư hỏng hiện các công nhân đang nỗ lực khắc phục sự cố
Nước lũ khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn đi qua phường Hương Văn) bị hư hỏng nặng. Hiện các công nhân đang nỗ lực khắc phục sự cố. 
Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận định, mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, nhất là cơn bão số 13 với cấp độ cực mạnh có khả năng đổ bộ vào miền Trung, tâm bão có thể vào Thừa Thiên Huế. Bão kết hợp lũ lớn sẽ gây hâu quả khó lường.
Ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế - nhận định mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, nhất là cơn bão số 13 với cấp độ mạnh có khả năng đổ bộ vào miền Trung, tâm bão có thể làThừa Thiên - Huế. Bão kết hợp lũ lớn sẽ gây hậu quả khó lường.
Ngay từ lúc này, các địa phương, ban ngành chủ động triển khai phương án ứng phó bão và sống chung với lũ. Đến 15 giờ, ngày 12/11, khoảng 12 ngàn hộ với hơn 37 ngàn nhân khẩu ở các vùng nguy hiểm, sườn núi, vùng sạt lở, thấp trũng, ven biển, đầm phá… được sơ tán đến nơi an toàn. 1.000 tấn gạo và nhiều tấn lương thực từ nguồn hỗ trợ của tỉnh đã được chuyển đến các xã, thị trấn cấp phát cho người dân  trước tình trạng mưa lũ kéo dài.
Đến 15g ngày 12/11, có khoảng 12 ngàn hộ với hơn 37 ngàn nhân khẩu ở các vùng nguy hiểm, sườn núi, vùng sạt lở, thấp trũng, ven biển, đầm phá… tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được đưa đến nơi an toàn. 1.000 tấn gạo và nhiều tấn lương thực từ nguồn hỗ trợ của tỉnh đã được chuyển đến các xã, thị trấn cấp phát cho người dân trước tình trạng mưa lũ kéo dài.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI