Quảng Ngãi đã có thiệt hại do bão số 6, học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày mai

11/10/2020 - 13:26

PNO - Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều tàu cá ở Quảng Ngãi bị trôi dạt, sóng đánh chìm, đảo Lý Sơn bị mất điện, học sinh sẽ nghỉ học vào 12/10 để tránh bão.

Chiều 11/10, chủ tịch xã Bình Minh, huyện Bình Sơn cho biết, 24 hộ dân với 60 nhân khẩu thuộc xã này đang bị nước cô lập. Chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng mang mì tôm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đồng thời vận động họ chuyển lên khu nhà tránh bão lũ.

Các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra thị sát để kịp thời hỗ trợ người dân
Cơ quan chức năng liên tục kiểm tra thị sát để kịp thời hỗ trợ người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng các ngành chức năng đã đến vùng rốn lũ huyện Bình Sơn để kiểm tra tình hình thực tế.

Bão vẫn vần vũ trên bầu trên miền Trung
Mây đen vẫn vần vũ trên bầu trên miền Trung

Trước đó, sáng 11/10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo về cơn bão số 6 có tên quốc tế là LinFa, đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển có mưa bão, tầm nhìn xa từ 2-4km, trong mưa có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển Quảng Ngãi có mưa bão, biển động mạnh
Vùng biển Quảng Ngãi có mưa bão, biển động mạnh

Do ảnh hưởng của mưa bão, lúc 2 giờ sáng nay tàu cá QNg 90741 TS do ông Bùi Văn Tám (41 tuổi) ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ; ông Mỹ Xuân Đô (45 tuổi) ở cũng xã làm thuyền trưởng bị chết máy. Vị trí bị hỏng máy cách cảng Dung Quất 8 hải lý về hướng Đông Bắc, tốc độ trôi 1-5 hải lý/giờ. Thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu BP 091901 đi cứu hộ. Tuy nhiên sóng to, gió lớn, tàu không ra khỏi cảng được. Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi giao cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi điều tàu lai dắt đi cứu nạn.

Theo báo cáo của đồn biên phòng Bình Thạnh và đồn biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn hiện có 1258 tàu cá/11735 lao động đang tránh bão trên các đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Ông Đỗ Thiết Khiêm, chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: "Từ sáng đến giờ, huyện đang tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với người dân chèn chống nhà cửa, vật dụng để phòng chống bão số 6, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản".

Tàu, thuyền của ngư đân neo đậu phòng chống bão số 6
Tàu thuyền của ngư đân neo đậu phòng chống bão số 6

Trong diễn biến liên quan, trực ban Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV nhận được thông tin về vụ việc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mang số hiệu 96317 TS bị hỏng máy thả trôi.

Tàu chưa khắc phục được sự cố hỏng máy và ở vị trí cách Nha Trang 182 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, hiện có 2 tàu bạn là BĐ 96747 TS và BĐ 97490 TS tiếp cận và hỗ trợ cho tàu bị nạn. Thời tiết khu vực gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Thuyền trưởng yêu cầu được trợ giúp.

Trước đó ngày 9/10, tàu cá của ông Đặng Hùng (48 tuổi) ở xã Bình Châu huyện Bình Sơn có công suất 24 CV, bị đứt dây neo khi đang neo đậu tại bờ kè thôn Định Tân, chỉ trục vớt được máy, tàu bị sóng đánh vỡ mạn, chìm, một thuyền viên bị trượt té gãy chân.

Để phòng tránh bão số 6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Văn Phu cũng vừa có công văn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học.

Ở đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9. Sáng nay, toàn đảo Lý Sơn đang bị mất điện. Các du khách đã về đất liền, gần 600 tàu cá đã neo đậu ở cảng, 27 tàu khác đang neo trú ở các bãi đá, hải đảo.

Lê Phúc 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI